Một huyện Hà Nội sắp đấu giá 500 thửa đất gần Vành đai 4, giá khởi điểm từ 19 triệu đồng/m2

11/03/2024 17:31 GMT+7
Huyện Mê Linh chuẩn bị tổ chức hàng loạt các phiên đấu giá đất, trong đó, 500 thửa đất gần khu vực Vành đai 4 sẽ được "lên sàn". Giá khởi điểm từ 19 - 30 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Theo kế hoạch, trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá đất đối với 19 lô đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. Trong đó, các lô đất có diện tích từ 90,70m2 đến 101,1m2. Giá khởi điểm của các lô đất này từ 23,2 - 30 triệu đồng/m2. Số tiền đặt trước tham gia đấu giá từ 417,6 triệu đồng đến 606,6 triệu đồng.

Khu đấu giá đất có vị trí tiếp giáp với đường tỉnh lộ 308; giáp UBND xã và Trường THPT Tiến Thịnh; có hệ thống giao thông thuận lợi, được đầu tư xây dựng hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ, đầy đủ các tiện ích như: Điện chiếu sáng, nước sạch, cáp ngầm, hệ thống tiêu thoát nước, dải cây xanh, đường giao thông nội bộ cùng nhiều tiện ích khác.

Tiếp đó, đến ngày 28/3, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất tại khu Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc.

Một huyện Hà Nội sắp đấu giá 500 thửa đất gần Vành đai 4, giá khởi điểm từ 19 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Huyện Mê Linh sẽ đấu giá 500 thửa đất gần Vành đai 4 trong năm 2024 (Ảnh: TN)

Các lô đất đấu giá là tài sản của UBND huyện Mê Linh. Diện tích các lô đất từ 102m2 đến 143,31m2. Giá khởi điểm từ 19 - 22,5 triệu đồng/m2. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Cùng với đó, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia cũng tổ chức đấu giá 4 lô đất tại điểm X2, tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh. Diện tích các lô đất từ 125m2 đến 129,06m2. Giá khởi điểm cho các lô đất này từ 26 triệu đồng/m2 đến 27 triệu đồng/m2.

Ông Đinh Ngọc Thức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cho biết, năm 2024, huyện Mê Linh dự kiến đấu giá khoảng 500 thửa đất. Các khu đấu giá đất đều được quy hoạch ở vị trí đẹp, đón đầu dự án đường Vành đai 4.

Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng tiêu chí lên quận sau năm 2025 và lên thành phố trực thuộc Thủ đô sau năm 2030.

Trước đó, ngày 30/01, huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất đối với 47 lô đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh (đợt 2) thu về ngân sách hơn 136 tỷ đồng, chênh hơn 23 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Các lô đất có diện tích từ 90m2 đến 123,70m2; giá khởi điểm từ 20,4 triệu đồng/m2 đến 31,9 triệu đồng/m2.

Với hình thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng (1 lần đấu), phương thức trả giá lên và mở phiếu công khai. Kết quả trúng đấu giá được xác định là người trả giá cao nhất cho từng thửa đất. Kết quả, đã có 47 thửa đất được đấu giá thành công với mức giá dao động từ 20,6 đến 56,1 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá thu về trên 136 tỷ đồng, chênh hơn 23 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trong ngày 30/01, về vụ đấu giá đất nhầm, trường hợp ông Nguyễn Thanh Tùng đã trả 4,28 tỷ đồng/m2 cho thửa đất 102m2, trong khi giá khởi điểm 30 triệu đồng/m2 và trở thành người trúng đấu giá. Sau đó, ông Tùng đã làm đơn đề nghị UBND huyện Mê Linh xem xét trả cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá vì theo ông Tùng cho biết đã tính hơn 4,28 tỷ đồng cho cả thửa đất chứ không nghĩ quy định cuộc đấu giá là tính trên m2 nên thành ra nhầm lẫn. Sau khi họp và thống nhất, UBND huyện Mê Linh đã chấp nhận trả lại tiền cọc cho ông Nguyễn Thanh Tùng.

Thái Nguyễn
Cùng chuyên mục