Hà Nội: Nâng cấp vườn tượng nghệ thuật trong Công viên Bách Thảo

Nhật Minh Thứ bảy, ngày 20/08/2022 09:40 AM (GMT+7)
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội đang phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu tổng thể Công viên Bách Thảo để đề xuất UBND TP.Hà Nội chủ trương đầu tư theo quy định.
Bình luận 0

Báo điện tử Dân Việt vừa có bài phản ánh về tình trạng hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng của hàng loạt tác phẩm điêu khắc nghệ thuật bên trong Công viên Bách Thảo ở Hà Nội.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, 23 tác phẩm điêu khắc tại Công viên Bách Thảo được thực hiện tại Hội trại sáng tác điêu khắc quốc tế năm 1997. Sau hơn 20 năm trưng bày ngoài trời, với chất lượng của vật liệu thông thường phục vụ sáng tác tại hội trại (gỗ, sắt, gốm, đá…) khó đảm bảo tính bền vững với thời gian, khí hậu, môi trường của miền Bắc nên các tác phẩm trên đã dần xuống cấp.

Hà Nội: Nâng cấp vườn tượng nghệ thuật trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 1.

Một tác phẩm bị xuống cấp trong Công viên Bách Thảo.

Từ năm 2018, theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về sửa chữa các tác phẩm điêu khắc, UBND TP. Hà Nội đã giao Ban quản lý dự án Đầu tư công trình xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố nghiên cứu, đề xuất sửa chữa các tác phẩm điêu khắc. Trên cơ sở đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thực hiện.

Trong quá trình nghiên cứu xử lý, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh không phải là đơn vị chuyên ngành mỹ thuật nên khó triển khai thực hiện công tác sửa chữa tác phẩm điêu khắc. Năm 2019, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Mỹ thuật xin tham gia chỉnh trang tác phẩm điêu khắc.

Hà Nội: Nâng cấp vườn tượng nghệ thuật trong Công viên Bách Thảo - Ảnh 2.

Công viên Bách Thảo sẽ được đại tu tổng thể.

Tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Mỹ thuật không đủ điều kiện để UBND TP. Hà Nội đặt hàng thực hiện. Tiếp đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài chính dự kiến đưa vào sửa chữa kiến trúc thuộc gói thầu duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ giai đoạn 2020-2024. Nhưng công tác phục dựng tác phẩm điêu khắc là chuyên ngành mỹ thuật không phù hợp đưa vào gói thầu duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ.

Ngày 31/12/2021, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch cải tạo, nâng cấp các công viên, trong đó có Công viên Bách Thảo. TP. Hà Nội giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hà Nội triển khai khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp Công viên Bách Thảo.

Trong quá trình thực hiện nâng cấp, phải thực hiện tổng thể bao gồm cả các tác phẩm điêu khắc, đơn vị quản lý Công viên Bách Thảo tăng cường công tác bảo vệ, duy trì vệ sinh thường xuyên khu vực vườn tượng và các tác phẩm điêu khắc đảm bảo cảnh quan sạch sẽ.

Hiện nay, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội đang phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu tổng thể Công viên Bách Thảo để đề xuất UBND TP.Hà Nội chủ trương đầu tư theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem