Hỗ trợ hàng tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Thừa Thiên Huế

18/11/2023 18:19 GMT+7
Nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền mặt giúp người dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt, tổng giá trị hỗ trợ đã lên đến hàng tỷ đồng.

Từ ngày 13/11 đến ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa to, mưa rất to trên diện rộng, kéo dài với lượng mưa phổ biến 600-900mm, có nơi lên đến hơn 1.000mm. Tình trạng này đã gây nên đợt lũ lớn trên toàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Hỗ trợ hàng tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

731 hộ gia đình tại 7 xã tại ở tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ mỗi hộ 1,8 triệu đồng để mua lương thực, nhu yếu phẩm khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngay sau khi nhận được đề xuất của tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 18/11, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hỗ trợ 2.000 thùng mì tôm và 340 máy lọc nước giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thuỷ, Hương Trà và TP.Huế.

Trước đó, vào ngày 16/11, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam thực hiện hành động sớm để tăng cường khả năng chống chịu trong mưa lũ cho người dân tại Thừa Thiên Huế.

Hỗ trợ hàng tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

Người dân xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) nhận tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tổng cộng đã có 731 hộ gia đình tại 7 xã tại ở tỉnh gồm Huơng Xuân (thị xã Huơng Trà), Quảng Phú, Quảng Thái, Quảng An (huyện Quảng Điền), Phong Sơn, Phong Hòa, Phong Bình (huyện Phong Điền) được hỗ trợ mỗi hộ 1,8 triệu đồng để mua lương thực, nhu yếu phẩm. Tổng số tiền đã hỗ trợ cho 731 hộ dân là hơn 1,3 tỷ đồng.

Vào chiều tối ngày 17/11, đoàn công tác của Tập đoàn Vietravel đã trao ủng hộ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ. 

Trần Hòe
Cùng chuyên mục