Hội Nông dân Lạng Sơn thu hút hội viên bằng việc thực, cách làm thật

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 05/04/2022 13:00 PM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó nông dân ngày càng tin tưởng và tích cực tham gia tổ chức Hội.
Bình luận 0

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Hội Nông dân huyện Cao Lộc là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển hội viên. Số hội viên nông dân tăng qua từng năm, hiện tổng số hội viên nông dân toàn huyện đạt hơn 12.000 hội viên.

Chia sẻ kinh nghiệm, bà Hoàng Thị Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cao Lộc cho biết: Những năm qua, Hội Nông dân huyện đặc biệt quan tâm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Thông qua các hoạt động cụ thể như: tập huấn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi; tạo nguồn quỹ hội ở các chi hội; hỗ trợ ngày công; giúp hội viên về cây, con giống… đã góp phần đưa phong trào Hội ngày càng đi vào chiều sâu và xuất hiện nhiều gương hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Đây là yếu tố quan trọng thu hút các hộ nông dân đăng ký tham gia hội.

Hội Nông dân Lạng Sơn thu hút hội viên bằng việc thực, cách làm thật - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm theo quy trình khép kín của nông dân thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thảo Lương

Chị Chu Thị Tím (thôn Bắc Đông 2, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc) cho biết: Nhận thấy nhiều hội viên nông dân được hỗ trợ phát triển kinh tế hiệu quả, nên đầu năm 2020, tôi đã tham gia Hội Nông dân xã. Là hội viên, tôi được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để trồng thông và thường xuyên được tập huấn kiến thức về trồng, chăm sóc cây theo đúng quy trình kỹ thuật. Đến nay, hơn 2ha rừng thông đều phát triển rất tốt.

Tương tự, tại huyện Bắc Sơn, ông Dương Đức Cường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Với các hộ nông dân chưa tham gia tổ chức Hội, chúng tôi chú trọng tuyên truyền qua các cuộc họp trực tiếp tại thôn hoặc đến tận nhà để vận động, hỗ trợ nông dân khi cần thiết. Nhờ đó, kết quả phát triển hội viên hằng năm của huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Năm 2020, Hội Nông dân huyện Bắc Sơn kết nạp 231 hội viên, đạt 121,6 % kế hoạch. Năm 2021, kết nạp 225 hội viên, đạt 102% kế hoạch. Tổng số hội viên toàn huyện Bắc Sơn lên 11.521 người, chiếm 92% số hộ nông dân toàn huyện.

Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt nhiều thành tích, trong đó, nổi bật là công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Ông Hoàng Văn Ngôn – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm thu hút, kết nạp hội viên. Hằng năm, tỉnh giao chỉ tiêu kết nạp hội viên nông dân cho Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện.

Để thực hiện chỉ tiêu được giao, Hội Nông dân các huyện, thành phố chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, xây dựng chuyên đề… nhằm giúp hội viên nông dân hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức hội, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt.

Cùng với công tác phát triển hội viên, công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cũng được các cấp Hội Nông dân trên toàn tỉnh đặc biệt quan tâm.

Hội Nông dân Lạng Sơn thu hút hội viên bằng việc thực, cách làm thật - Ảnh 2.

Mô hình trang trại VAC của anh Hoàng Đình Tuyển (thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Mộc Trà

Trong nửa nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân đã triển khai 176 dự án cho gần 1.600 hộ vay với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 7.000 hộ vay với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội đã hỗ trợ hơn 350.000 tấn phân bón NPK, gần 1.400 tấn giống cây trồng và gần 300 tấn thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất cho HVND…

Bên cạnh đó, Hội cũng đổi mới phương thức tập hợp hội viên nông dân thông qua việc thành lập các chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp nông dân.

Cũng trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội đã bồi dưỡng nghiệp vụ cho 5.604 lượt cán bộ chi, tổ hội, bình quân mỗi năm bồi dưỡng cho 1.868 lượt cán bộ chi, tổ hội (đạt 122 % mục tiêu nghị quyết đề ra).

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được chú trọng. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho 100% cán bộ Hội các cấp với nội dung, chương trình phù hợp với từng đối tượng, chú trọng tới đội ngũ cán bộ Hội cơ sở… Hội Nông dân cấp huyện, thành phố cũng chủ động phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ.

Với những giải pháp thiết thực trên, hằng năm, số hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trên toàn tỉnh kết nạp được 1.945 hội viên mới, đạt 106,86% kế hoạch. Năm 2021, các cấp hội kết nạp được 2.079 hội viên mới, đạt 103,95% kế hoạch, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên 111.948 hội viên, chiếm 88% so với số hộ nông nghiệp.

Mỗi năm, bình quân có 45% tổ chức Hội cấp huyện đạt mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 100% so với mục tiêu nghị quyết đề ra) và 79% tổ chức hội cấp xã đạt mức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 105% so với mục tiêu nghị quyết đề ra).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem