Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chung tay giúp xã Đồn Đạc xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Qúy Thứ tư, ngày 31/03/2021 09:01 AM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cùng một số đơn vị liên quan đã đến thăm và trao hỗ trợ kinh phí, thiết bị, cây giống hỗ trợ xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 1.000 cây dổi xanh, 1 máy trộn bê tông, 50 tấn xi măng và 500 triệu đồng nguồn vốn sản xuất cho xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, giúp địa phương này có thêm nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Đây là hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ xã Đồn Đạc mở rộng, bê tông hóa các trục đường ngõ xóm; xây nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cơ sở hạ tầng nông thôn, hoàn thành chương trình nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chung tay giúp Đồn Đạc xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trao hỗ trợ kinh phí, thiết bị, cây giống hỗ trợ xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chung tay giúp Đồn Đạc xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng máy trộn bê tông cho bà con Đồn Đạc

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, Đảng ủy xã Đồn Đạc trân trọng cảm ơn Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan đã dành nhiều tình cảm cũng như vật chất giúp đỡ xã trong việc xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời khẳng định, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị, địa phương sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ để phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chung tay giúp Đồn Đạc xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và bà con nông dân trồng hoa, cây xanh

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh chung tay giúp Đồn Đạc xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn

Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh và bà con nông dân xã Đồn Đạc đã tiến hành trồng 1.000 cây dổi xanh tại thôn Tân Tiến. Đồng thời, đoàn Hội Nông dân tỉnh, và cán bộ, hội viên, nông xã Đồn Đạc đã trồng hoa, cây xanh tại tuyến đường dân cư tự xây thôn Làng Mô liên thông với tuyến đường vào Trường tiểu học Đồn Đạc.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cũng trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân về kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn.

Hội Nông dân tỉnh cũng tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tư duy cách làm, mạnh dạn ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển dần diện tích trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn; khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu trồng 650ha cây gỗ lớn vào cuối năm 2021.

Được biết, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực triển khai một số dự án mới về chăn nuôi, hỗ trợ cây giống, con giống, KHKT trong phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho các hộ nông dân được vay vốn; đồng thời hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm sản địa phương.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem