Khi nông dân Phú Thọ thay đổi tư duy, hơn 500 hộ trở thành tỷ phú, có tỷ phú nông dân thu 30 tỷ/năm

Hoan Nguyễn Thứ ba, ngày 18/10/2022 13:42 PM (GMT+7)
Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Phú Thọ, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
Bình luận 0

Nông dân giỏi là nhân tố thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh nhấn mạnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động thực sự là phong trào cách mạng trong thời kỳ đổi mới.

Tại Phú Thọ, từ phong trào, đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc. Đây là những nhân tố tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở các địa phương, hình thành một lớp nông dân đã có bước chuyển lớn, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Bước chuyển lớn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân Phú Thọ - Ảnh 1.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh, nông dân giỏi dẫn đầu, tiên phong làm kinh tế nông nghiệp mang lại giá trị cao... Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Đỗ Quốc Thuận (SN 1972, khu Đồng Phú, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn) là một trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022, phấn khởi nói: "Tôi đang sở hữu hơn 200ha rừng trồng kết hợp với đàn bò hơn 200 con. Bình quân, mỗi năm mô hình kinh tế trang trại của tôi trừ chi phí cho thu nhập hơn 2 tỉ đồng. Riêng năm 2021 đạt hơn 4 tỉ đồng từ khai thác gỗ rừng và bò thịt, bò giống."

Theo ông Thuận, chính việc thay đổi tư duy từ làm nông nghiệp thuần túy sang mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, kết hợp trồng rừng, chăn nuôi là "chìa khóa" giúp ông trở thành nông dân tỉ phú.

Theo đó, bình thường, người dân trồng rừng keo từ 5 - 6 năm đã thu hoạch nhưng bản thân ông xác định, trồng từ 10-12 năm mới thu hoạch.

"Tôi xác định, trồng rừng gỗ nhỏ thì chỉ dùng làm gỗ dăm hoặc nguyên liệu giấy. Giá bán khoảng 1 triệu đồng/m3 gỗ, mà cứ hết 5 - 6 năm là phải dốc vốn liếng để đầu tư cho chu kỳ mới. Trong khi đó, trồng cây gỗ lớn để lấy gỗ xẻ phục vụ chế biến thì mình nuôi càng lâu, đường kính thân cây càng lớn càng được giá, bởi từ năm thứ 5 và năm thứ 8, cây rừng có sự sinh trưởng, phát triển mạnh. 

Hiện tại, cây có đường kính từ 25 - 30cm bán được từ 2,3 - 2,5 triệu đồng/m3 gỗ, chưa kể chỉ đầu tư vốn, giống để trồng một lần nên giá trị kinh tế vừa cao hơn vừa góp phần không nhỏ bảo vệ môi trường", ông Thuận nói.

Bước chuyển lớn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân Phú Thọ - Ảnh 2.

Hiện tại, cây keo trên rừng của ông Đỗ Quốc Thuận có đường kính từ 25 - 30cm bán được từ 2,3 - 2,5 triệu đồng/m3 gỗ. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong quá trình phát triển sản xuất, mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi của ông Thuận đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ, 10 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 7-7,5 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, ông Thuận đi đầu, tích cực ủng hộ hỗ trợ các hộ nghèo ở địa phương như xóa nhà tạm, đóng góp kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các hoạt động xã hội khác.

"Có thể khẳng định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động, làm động lực cho tôi ngày càng có nhiều suy nghĩ, sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và xã hội; góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại địa phương" - ông Thuận cho biết thêm.

Xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh cho biết, trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, song, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Phú Thọ tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng. 

Bước chuyển lớn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân Phú Thọ - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh trao Bằng khen cho Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 tại Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, kinh doanh dịch vụ; phát huy được mọi tiềm lực, thế mạnh của từng địa phương, từng hộ gia đình; từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản…

Giai đoạn 2017-2022, ở Phú Thọ tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 78.062 hộ, 4.474 hộ nông dân tiêu biểu, 167 tập thể được biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Trong đó, thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có 70.096 hộ, từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có 6.424 hộ, từ 500 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng có 1.025 hộ, trên một tỷ đồng có 517 hộ, đặc biệt có hộ thu nhập đến 30 tỷ đồng/hộ/năm.

"Những nông dân giỏi, nông dân xuất sắc là đại diện lớp nông dân đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật sản xuất mới, chuyển đổi số và tham gia chuỗi giá trị. Đây sẽ là những tấm gương hiện hữu điển hình, là hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần thi đua, đưa phong trào ngày càng phát triển lên một tầm cao mới; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh..." - bà Hạnh khẳng định.

Bước chuyển lớn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân Phú Thọ - Ảnh 4.

Giai đoạn 2017-2022, tỉnh Phú Thọ đã có trên 130.000 lượt hộ đăng ký đạt danh hiệu NDSXKD giỏi các cấp (chiếm 65% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh) và trên 78.000 hộ đạt danh hiệu (chiếm 61% so với số hộ đăng ký); mỗi năm đã tạo thêm việc làm mới cho 25.000 - 30.000 lao động, thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Anh Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1990, khu 3, xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) là điển hình người nông dân dám nghĩ, dám làm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm sản mang lại giá trị kinh tế rất cao, với mô hình chế biến xuất khẩu đũa gỗ.

Anh Ánh chia sẻ, bắt tay vào sản xuất đũa, bản thân đã có suy nghĩ, hướng đi khác trong thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

"Tôi không tiêu thụ, phát triển thị trường trong nước mà xác định đầu ra cho sản phẩm đũa sản xuất của mình là xuất ngoại sang thị trường Nhật Bản.

Lúc bắt đầu, tôi gặp khó khăn về vốn, sự khuyên ngăn của gia đình. Nhưng trong bản thân luôn thôi thúc mình phải làm được nên đã vay mượn hơn 2 tỉ đầu tư dây chuyền sản xuất" - anh Ánh nói.

Hiện anh Ánh đã có cho mình 2 nhà xưởng hiện đại sản xuất đũa gỗ ở Phú Thọ và Tuyên Quang với 3 dây chuyền, hơn 100 công nhân. Mỗi tháng, anh Ánh xuất sang Nhật Bản khoảng 10 công đũa gỗ, mỗi một công là 5 triệu đôi đũa. Thu nhập sau khi trừ chi phí từ việc sản xuất gỗ đũa của anh Ánh đạt khoảng 2 tỉ đồng/năm.

Bước chuyển lớn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân Phú Thọ - Ảnh 5.

Mô hình sản xuất đũa gỗ xuất khẩu của hộ anh Nguyễn Ngọc Ánh tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nguyễn Chương

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, anh Ánh luôn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào thi đua của khu, xã phát động, quyên góp, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, nhân đạo tại địa phương.

Đặc biệt, anh Ánh tích phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh thường xuyên cho hàng chục hộ gia đình, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 100 lao động thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, giúp đỡ 8 hộ nghèo, khó khăn về vốn phát triển sản xuất nông nghiệp.

Anh Lê Mạnh Cường (SN 1983, khu 6, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình đi đầu trong đầu tư máy móc, công nghệ mới vào phát triển kinh tế nông nghiệp đạt giá trị cao.

Theo anh Cường, với mô hình trang trại tổng hợp (nuôi lợn, ba ba, trồng bưởi), gia đình anh thu lãi hơn 6 tỷ/năm sau khi trừ chi phí. Đồng thời, thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 40 lao động với mức lương từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Bước chuyển lớn từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp của nông dân Phú Thọ - Ảnh 6.

Từ phong trào, Hội Nông dân các cấp đã hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng được 105 sản phẩm, nhóm sản phẩm được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 70 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 35 sản phẩm hạng 4 sao. Ảnh: Hoan Nguyễn

Từ những thành công trong việc phát triển kinh tế của gia đình, anh Cường thường xuyên chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con và giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Cường cho biết thêm, hiện anh đang nghiên cứu mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm. 

"Để triển khai mô hình này, tôi sẽ đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ vi sinh, tạo ra nông sản an toàn, không gây ô nhiễm ra môi trường; từng bước đưa hình ảnh đặc trưng của mảnh đất Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài nước" - anh Cường chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem