HoSE ra mắt Hệ thống Công nghệ thông mới cho thị trường chứng khoán

L. Anh
29/07/2025 06:30 GMT +7
Theo HoSE, hệ thống này là một bước tiến trong lộ trình nâng cấp hạ tầng công nghệ, nhằm từng bước cải thiện hiệu quả vận hành thị trường, hỗ trợ công tác giám sát, xử lý nghiệp vụ và góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và ổn định.

Ngày 28/7/2025, Sở Giao dịch Chứng TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã chính thức ra mắt mắt Hệ thống Công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Buổi lễ ra mắt hệ thống mới được thực hiện đúng trong dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết, lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và ra mắt hệ thống công nghệ thông tin mới là dấu mốc quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển đầy nỗ lực, đồng thời mở ra một thời kỳ phát triển mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Cách đây 25 năm trước, đúng ngày này và thời khắc này, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên.

Đó là thời khắc lịch sử, khai mở thị trường chứng khoán Việt Nam, tạo mảnh ghép quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chính thức hòa mình vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước", ông Sinh nói.

Theo Chủ tịch HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ những viên gạch đầu tiên, tất cả đều mang tính sơ khai, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng phát triển ấn tượng về quy mô, thanh khoản, chất lượng; ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, doanh nghiệp; là kênh đầu tư hấp dẫn cho hàng triệu nhà đầu tư trong nước và ngoài nước; đồng thời, hình ảnh, vị thế trên thị trường quốc tế liên tục được rộng mở.

Thị trường chứng khoán đã cơ bản hoàn thiện về khung khổ pháp, cấu trúc thị trường bao gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, chứng khoán phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp; kỷ cương, kỷ luật thị trường được tăng cường, gia tăng tính minh bạch và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện Nghi thức ra mắt Hệ thống Công nghệ thông tin mới.

Nhìn lại những ngày đầu tiên khai mở, trên thị trường chỉ có 2 doanh nghiệp niêm yết, 4 công ty chứng khoán, vốn hóa chỉ đạt 0,28% GDP, thì đến cuối tháng 6/2025: thị trường đã có trên 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu đạt gần 100% GDP; thanh khoản bình quân thị trường cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2025 đạt trên 21.000 tỷ đồng/phiên; 82 công ty chứng khoán và 43 công ty quản lý quỹ; và trên 10 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán…

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường sôi động, với quy mô vốn hóa và thanh khoản thuộc top đầu khu vực ASEAN.

Trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường Việt Nam, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin đã góp phần tạo lập môi trường quản lý, điều hành, giám sát thị trường hiệu quả và tạo dựng một thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, đáng tin cậy, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và ngày càng tiếp cận với các thông lệ. chuẩn mực quốc tế.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao, biểu dương những đóng góp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – cơ quan quản lý trực tiếp thị trường, đã luôn bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm; nỗ lực của các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Bộ trưởng cũng biểu dương cộng đồng các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư đã cùng chung tay kiến tạo thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Trước đó, ngày 5/5/2025, Nhà thầu KRX, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng các thành viên thị trường đã chính thức vận hành Hệ thống Công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX).

Đây không chỉ là một bước tiến về hạ tầng kỹ thuật, mà còn là dấu ấn của quyết tâm đổi mới, chuyển đổi số, hội nhập và phát triển bền vững, hướng tới chuẩn mực quốc tế, phục vụ tốt hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW đã chính thức tạo “luồng gió mới” vào thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn, biến động, thăng trầm – đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, đại dịch COVID-19, hay những biến động địa - chính trị toàn cầu – thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển vượt bậc cả về khung khổ pháp lý, cấu trúc thị trường, quy mô, thanh khoản, chất lượng, minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đang bước bước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Để đạt được các mục tiêu to lớn, toàn diện mà Đảng, Chính phủ đặt ra, trọng trách và nhiệm vụ của ngành Tài chính nói chung và lĩnh vực Chứng khoán nói riêng trong thời gian tới cũng rất nặng nề, nhưng ngành Tài chính quyết tâm biến thách thức thành động lực, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Sở Giao dịch Chứng TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và các đơn vị đã chính thức ra mắt mắt Hệ thống Công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau gần 3 tháng, Hệ thống KRX được vận hành an toàn, ổn định, thông suốt. Đây là nỗ lực và thành quả chung của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam...

Với nhiều tính năng mới được tích hợp, đây là một bước tiến mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển và phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, nhà đầu tư, là cơ hội để triển khai các sản phẩm mới, cũng như hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Lê Toàn.

Tại buổi lễ, với những thành tích xuất sắc trong quá trình hoạt động, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tự hào được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ – đây là sự ghi nhận quý báu của lãnh đạo Chính phủ cho hành trình phát triển bền vững của Sở.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao Cờ truyền thống và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho tập thể và các cá nhân Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.