Huế: Dân trả lại khu đất mặt tiền hơn 1.600m2 sau thời gian dài lấn chiếm

28/11/2022 14:56 GMT+7
Sau thời gian dài lấn chiếm để sử dụng, 5 hộ dân ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã trả lại khu đất mặt tiền rộng 1.663m2 cho nhà nước.

Ngày 28/11, UBND TP.Huế cho biết, khu đất tại 42 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế đã được các hộ dân trả lại cho nhà nước sau thời gian dài lấn chiếm để sử dụng.

Khu đất 42 Phạm Thị Liên có diện tích 1.663 m2, do Công ty Xây dựng số 10 (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinaconex Đà Nẵng) thuê để sử dụng theo Quyết định số 3275/QĐ-UB ngày 16/12/2002 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời hạn cho thuê là 30 năm.

Huế: Dân trả lại khu đất mặt tiền hơn 1.600m2 sau thời gian dài lấn chiếm  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất này sau khi phía doanh nghiệp có văn bản tự nguyện trả lại đất. Khu đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.

Trong khuôn viên khu đất 42 Phạm Thị Liên có 5 hộ dân sinh sống. Hộ ông Trần Văn Chái được doanh nghiệp cho thuê phòng số 3 trong thời gian 6 tháng vào năm 1994 và 6 tháng năm 1999. Các hộ ông Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Văn Hiều, Nguyễn Hữu Tới và Nguyễn Xuân Đài được bố trí vào ở tạm tại khu đất này từ năm 2006, 2009.  

Ngày 14/5/2012, Công ty Cổ phần Vinaconex Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các hộ nêu trên di dời ra khỏi khuôn viên khu đất 42 Phạm Thị Liên để bàn giao đất cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, các hộ dân đã không thực hiện di dời theo yêu cầu của Công ty và tiếp tục sử dụng đất.

Đến năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo đề nghị các hộ dân di dời và bàn giao đất để nhà nước quản lý, nhưng các hộ dân không chấp hành.

Trên cơ sở các biên bản vi phạm hành chính do UBND phường Kim Long lập ngày 1/2/2021, vào ngày 5/2/2021, UBND TP.Huế đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 5 hộ dân.

Ngày 1/11/2021, UBND TP.Huế ban hành các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp nêu trên. Trong quá trình vận động, hộ ông Nguyễn Hữu Tới chấp hành trả lại đất vào ngày 25/3/2022.

Ngày 28/10/2022, tại khu đất địa chỉ 42 Phạm Thị Liên, Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức gặp gỡ, vận động đối với các hộ Trần Văn Chái, Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Xuân Đài, Nguyễn Văn Hiều. Sau buổi vận động, ông Nguyễn Xuân Đài chấp hành trả lại đất.

Ngày 18/11/2022, Ban thực hiện cưỡng chế đã ban hành phương án cưỡng chế và sau đó có các thông báo gửi cho các hộ Nguyễn Văn Hiều, Nguyễn Hữu Anh, Trần Văn Chái để thông báo về thời gian thực hiện cưỡng chế bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 28/11/2022.

Ngày 26 và 27/11/2022, các hộ Nguyễn Hữu Anh, Nguyễn Văn Hiều và Trần Văn Chái tự giác khắc phục hậu quả, nên UBND TP.Huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phân công lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản cho các hộ nêu trên, đồng thời lập thủ tục bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT tỉnh quản lý.


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục