Khắc phục sự cố tòa nhà khoa học 195 tỷ đồng tại Bình Định bị thấm dột... do sụt lún

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 12/05/2023 10:12 AM (GMT+7)
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến Toà nhà Khu khám phá khoa học tỉnh Bình Định có tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng bị "thấm dột phải dùng xô hứng nước", là do nền đất yếu, gây sụt lún.
Bình luận 0

Nền đất yếu, diện tích rộng, sụt lún là đương nhiên

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Công Nhường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cho biết, nhà thầu và các đơn vị liên quan, đã khắc phục xong tình trạng thấm dột, xảy ra tại Toà nhà Khu khám phá khoa học tỉnh Bình Định.

Sự việc thấm dột tại toà nhà khiến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định phải dùng hàng chục chiếc xô hứng nước khi vào mùa mưa, báo Dân Việt có loạt bài phản ánh, vào cuối năm 2022. 

Toà nhà Khu khám phá khoa học, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư và là cơ quan vận hành sử dụng (trực tiếp là Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Sở), đơn vị thi công Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Nam Ngân và đơn vị tư vấn giám sát Công ty TNHH Kiểu Việt.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, công trình có tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng, được khởi công năm 2015, bàn giao vào cuối năm 2019, nhưng đến tháng 4/2022, mới chính thức khánh thành. 

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2020, công trình đã xuất hiện tình trạng thấm dột và tái diễn nhiều năm liền, vào mùa mưa. 

Khắc phục sự cố tòa nhà khoa học 195 tỷ đồng tại Bình Định bị thấm dột...do sụt lún - Ảnh 1.

Toà nhà Khu khám phá khoa học tỉnh Bình Định có tổng vốn đầu tư 195 tỷ đồng bị thấm dột phải dùng xô hứng nước. Ảnh: Dũ Tuấn chụp thời điểm mùa mưa, cuối năm 2022.

Thống kê ban đầu cho thấy, trước đó toà nhà này có 27 vị trí bị thấm dột, thậm chí trên trần xuất hiện một số vết rạn, rớt trần thạch cao xuống nền, ngập tầng hầm.

Ông Lê Công Nhường cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thấm dột, trong đó có nguyên nhân sụt lún nền, do nền đất yếu và diện tích quá rộng.

"Khi khảo sát địa chất thì khu này là đất ruộng và đất biển bồi vào. Sụt lún là điều đương nhiên vì nhà thường trên khu đất đấy vẫn lún hằng năm, thế nhưng lâu nay không đặt nặng vấn đề về công tác bảo trì. Theo đề xuất của Hiệp hội xây dựng, phải có bảo trì hằng năm", ông Nhường cho hay.

Đã xử lý dứt điểm sự cố thấm dột

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tỉnh Bình Định đầu tư khoảng 300 tỷ đồng để xây dựng Tổ hợp Không gian khoa học gồm 3 công trình chính là: Khu khám phá khoa học, Trạm quan sát thiên văn và Khu thiếu nhi (trong đó: nguồn vốn Trung ương hỗ trợ là 275 tỷ, còn lại vốn của địa phương). Những công trình này được xem là "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam hiện nay.

Trước đây, khi vốn Trung ương rót về để tỉnh Bình Định xây dựng công trình khoa học, đã có nhiều đề xuất nên giao cho Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư xây dựng công trình, khi hoàn thành sẽ giao về Sở Khoa học và Công nghệ quản lý sử dụng, vì lĩnh vực xây dựng "trái" với chuyên môn của Sở này. 

Được UBND tỉnh Bình Định quyết định giao trách nhiệm là chủ đầu tư công trình, ban đầu Sở Khoa học và Công nghệ rất băn khoăn, bởi thủ tục xây dựng cơ bản, kỹ thuật xây dựng... thì cán bộ cơ quan này, lại "chưa rành". 

Vì vậy, toàn bộ vấn đề liên quan xây dựng đều nhờ Ban quản lý và đơn vị chuyên môn tư vấn, riêng phần chuyên môn trang thiết bị bên trong, thì Sở này chủ trì.

Tòa nhà khoa học 195 tỷ đồng tại Bình Định bị thấm dột, phải dùng xô hứng nước… do sụt lún - Ảnh 2.

Toà nhà Khu khám phá khoa học tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định đóng vai trò tư vấn quản lý xây dựng dự án (cơ quan được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định thuê để thay mặt chủ đầu tư quán xuyến dự án về hồ sơ thủ tục, quản lý đơn vị thi công, giám sát…).

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, cuối năm 2022 khi xảy ra việc thấm dột nhiều vị trí tại Toà nhà Khu khám phá khoa học, ngay sau đó UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức cuộc họp và phía chủ đầu tư đã có báo cáo các vấn đề liên quan, với lãnh đạo tỉnh.

"Đến nay, tình trạng thấm dột đã được xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, về nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng thấm dột toà nhà, muốn xác định rõ thì phải có đơn vị chức năng, của Bộ Xây dựng vào Bình Định kiểm tra, kết luận. Bây giờ, chúng tôi cứ yêu cầu nếu có xảy ra sự cố thì phải xử lý, miễn sao không bị thấm dột", ông Hà nói.

Việc thấm dột xảy ra tại Toà nhà Khu khám phá khoa học tỉnh Bình Định trị giá cả trăm tỷ đồng, tái diễn nhiều năm gây phản cảm khi có khách tham quan, liệu tình trạng thấm dột, có tiếp tục diễn ra vào mùa mưa năm nay?, ông Nguyễn Hữu Hà cho biết: "Về sau này, nguyên nhân lâu dài thì phải có thời gian theo dõi, để tiếp tục đề nghị các cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng Bộ Xây dựng kiểm tra". 

Chủ tịch tỉnh đồng ý sửa chữa toà nhà không quá 800 triệu đồng

Tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương cho phép Sở Khoa học và Công nghệ được sử dụng số tiền không vượt quá 800 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023, để sửa chữa, bảo dưỡng tòa nhà Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo năm 2023, theo đề nghị của Sở Tài chính.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định khẳng định, việc sử dụng kinh phí trên không dùng để sửa chữa, đối với sự cố tòa nhà bị thấm dột trước đó. "Kinh phí này không liên quan đến việc sửa chữa thấm dột vì tình trạng này, đã được xử lý xong dứt điểm rồi. Đây là kinh phí bảo dưỡng hằng năm đối với đường sá, cống rãnh, công trình phụ trợ…", vị này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem