Khẩn trương di dời đồ đạc giúp người dân tại TP.Đà Lạt có nhà bị sạt lở do mưa lớn

Văn Long Thứ tư, ngày 10/05/2023 15:44 PM (GMT+7)
Các lực lượng chức năng phường 3 và TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu người dân trong căn nhà bị sạt lở di chuyển tạm thời đến nơi ở mới, đồng thời di dời đồ đạc giúp người dân ra khỏi căn nhà.
Bình luận 0

Ngày 10/5, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND phường 3, TP.Đà Lạt cho biết đã huy động các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Doãn Dũng và bà Hoàng Thị Vinh di dời đồ đạc ra khỏi căn nhà bị sạt lở do mưa lớn vào tối 9/5.

Khẩn trương di dời đồ đạc giúp người dân tại TP.Đà Lạt có nhà bị sạt lở do mưa lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân di dời đồ đạc ra khỏi căn nhà bị sạt lở do mưa lớn. Ảnh: CTV.

Ông Hòa cho biết, trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút, người dân tại căn nhà số 22/2/ đường Ba Tháng Tư, tổ dân phố 12, phường 3 bị sạt lở do mưa lớn gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt ghi nhận hiện trường, hỗ trợ người dân và yêu cầu những người trong căn nhà nhanh chóng tạm thời di dời ra khỏi khu vực sạt lở trong tối cùng ngày.

Khẩn trương di dời đồ đạc giúp người dân tại TP.Đà Lạt có nhà bị sạt lở do mưa lớn - Ảnh 2.

Căn nhà bị sạt lở khi trời tối, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản cho người dân. Ảnh: CTV.

Những người sống trong căn nhà cho biết, căn nhà nằm cách đường ống thoát nước công cộng của thành phố nối từ đường Ba Tháng Tư xuống con suối phía dưới, cách mặt đường phía trên khoảng 250 m. Do cơn mưa lớn chiều 9/5 khiến đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, nước tràn vào sân cao khoảng 50 cm và kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. Tới khoảng 17 giờ cùng ngày, bờ taluy kè đá sát vách căn nhà bắt đầu sạt lở xuống phía dưới. Sau đó, vụ việc được gia đình báo cáo chính quyền địa phương.

Khẩn trương di dời đồ đạc giúp người dân tại TP.Đà Lạt có nhà bị sạt lở do mưa lớn - Ảnh 3.

Một lượng lớn bờ taluy bên hông căn nhà bị sạt lở xuống phía dưới khiến căn nhà bị ảnh hưởng rất lớn. Ảnh: CTV.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, bờ taluy xây bằng đá bên hông căn nhà của ông Nguyễn Doãn Dũng bị sạt lở kéo dài hàng chục mét xuống phía dưới. Phần sạt lở đã kéo sát đến mép căn nhà, gây nguy hiểm cho người sinh sống bên trong. Trong sáng ngày 10/5, cán bộ Phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, UBND Phường 3, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã tới kiểm tra đường ống cống thoát nước bị tắc dẫn từ đường Ba Tháng Tư đi qua đất 4 hộ dân xuống con suối dưới thung lũng để xử lý sự cố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem