Khánh Hòa: Tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Sơn đạt trên 323,3 tỷ đồng
Đại diện lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Sơn cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được phủ sóng đến với xã, thị trấn trên địa bàn huyện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Vốn tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số từ mặc cảm, sợ vay, không dám vay nay đã mạnh dạn vay vốn và tập sự làm ăn có hiệu quả. Đồng thời, đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đơn cử, gia đình anh Bo Bo Liệu, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa là điển hình ở địa phương sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng chính sách. Sau khi lập gia đình anh thuộc hộ diện nghèo ở địa phương, kinh tế chủ yếu đi làm thuê kiếm sống.
Anh Bo Bo Liệu cho biết, năm 2019 gia đình anh được Ngân hàng CSXH huyện Khánh Sơn cho vay vốn 50 triệu đồng để mua giống, phân bón trồng sầu riêng. Sau khi tích góp gia đình anh đã thanh toán cho ngân hàng.

Năm 2024 anh Liệu tiếp tục vay 100 triệu đồng để làm hệ thống đường ống dẫn nước và mua thêm giống sầu riêng để trồng trên mảnh vườn hơn 1ha. Năm trước gia đình anh thu hoạch trên 2 tấn, với giá bán ra thị trường 70.000 đồng/kg mang lại doanh thu gần 160 triệu đồng, trừ chi phí gia đình anh Liệu lãi trên 100 triệu đồng.
Theo báo cáo ngân hàng chính sách xã hội huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), tính đến 27/5 tổng dư nợ đạt trên 323,3 tỷ đồng. Trong thời gian qua, ngân hàng cho vay chủ yếu tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,...