Làm báo cùng Dân Việt: Hiểm họa cháy vườn mùa khô ở Tây Nguyên

Đặng Đình Quý (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) Thứ ba, ngày 11/02/2020 10:58 AM (GMT+7)
Đốt nương, làm rẫy là tập tục canh tác nông nghiệp của đồng bào dân tộc Tây Nguyên từ nhiều đời nay. Tuy nhiên đến giờ việc đốt nương làm rẫy du canh, du cư ở đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã lùi vào dĩ vãng. Hiện tại không có mảnh đất, cánh rừng nào vô chủ để có thể du canh, du cư... nhưng mùa khô vẫn còn đó và ngày càng khốc liệt hơn.
Bình luận 0

Đốt nương, làm rẫy là tập tục canh tác nông nghiệp của đồng bào dân tộc Tây Nguyên từ nhiều đời nay. Tuy nhiên đến giờ việc đốt nương làm rẫy du canh, du cư ở đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã lùi vào dĩ vãng. Hiện tại không có mảnh đất, cánh rừng nào vô chủ để có thể du canh, du cư... nhưng mùa khô vẫn còn đó và ngày càng khốc liệt hơn.

Một phần do biến đổi khí hậu và nhu cầu khai thác nước ngầm để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng ngày một nhiều dẫn đến cạn kiệt. Mùa khô, mùa khát nước của Tây Nguyên, cũng là mùa cháy, cháy rừng, cháy vườn nhất là mùa khô năm nay. Dự kiến là hạn nặng do năm trước lượng mưa tương đối thấp so với mọi năm.

img

Một vườn cây đã cháy rụi. Ảnh: Đình Quý

Cách đây khoảng nửa tháng tại thôn 9 - xã Tân Thanh - Lâm Hà - Lâm Đồng có hai vụ cháy vườn cà phê, cây ăn trái diễn ra liên tiếp trong vòng hơn 1 tuần. Tổng thiệt hại gần 4ha cà phê, cây ăn trái, ước tính mất hàng tỷ đồng do phải phá bỏ hoàn toàn không có khả năng phục hồi.

Nguyên nhân chủ yếu do một vài năm gần đây một số vườn cà phê, cây ăn trái... Người dân có xu hướng giữ cỏ mùa khô vừa giữ ẩm, bổ sung hữu cơ, làm tơi đất. Phần nữa do nông sản giá cả thấp, thiếu nhân công vào những tháng cao điểm cuối năm và nguồn nước khan hiếm để có thể khống chế đám cháy, làm giảm thiệt hại khi đám cháy xảy ra.

img

Vườn cỏ rất dễ gây cháy vào mùa khô. Ảnh: Đình Quý

Một nguyên nhân nữa, không loại trừ những người dân có hiềm khích, đốt vườn do tư thù cá nhân hoặc cũng có thể do vô tình làm cháy. Nên hiểm họa cháy vườn vào mùa khô là có thật và đang hiện hữu.

Cháy vườn mất trắng cả gia sản, tuy nhiên để cháy vườn không phải là nỗi lo thường trực. Thiết nghĩ, người nông dân chủ động đề phòng, nâng cao cảnh giác, tránh gây hiềm khích, bảo vệ tài sản của nhau.

Cần nhất là việc chú ý đến vấn đề về cỏ dại, thực bì và đảm bảo, chủ động nguồn nước trước, trong và nhất là đang ở đỉnh điểm mùa khô như hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem