Lâm Đồng: 100% Hội Nông dân cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028

Văn Long Thứ sáu, ngày 14/04/2023 07:10 AM (GMT+7)
140/140 Hội nông dân cấp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân, thực hiện đúng và đủ quy trình nhân sự 5 bước cho cả tái cử và lần đầu đảm bảo chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, quy định và đúng theo sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp.
Bình luận 0

Ngày 13/4, ông Bùi Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, các Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiến hành các bước hướng dẫn cũng như chuẩn bị cho công tác Đại hội đại biểu Hội Nông dân các huyện và cấp tỉnh.

Ông Hùng cũng cho biết, trong quá trình chỉ đạo đại hội cơ sở, Hội Nông dân các huyện, thành phố cùng Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn phê duyệt đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở. Đồng thời, duyệt kịch bản, chương trình đại hội, công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội, trang trí khánh tiết, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Nhìn chung, Hội Nông dân cấp cơ sở luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội Nông dân cấp trên, cấp ủy cùng cấp, đại hội được diễn ra thuận lợi.

Lâm Đồng hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở - Ảnh 1.

Đến nay, tại tỉnh Lâm Đồng, hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở. Ảnh: CTV.

"Vừa qua, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân cấp cơ sở thực hiện đúng và đủ quy trình nhân sự 5 bước cho cả tái cử và lần đầu. Công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định và đúng theo sự chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy cùng cấp.

Về nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ mới, 140/140 cơ sở đã xây dựng Đề án đều thực hiện giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Công tác điều hành bầu cử của đoàn chủ tịch, nhiệm vụ của ban kiểm phiếu cơ bản đảm bảo đúng theo yêu cầu đề ra. Đến nay, 137/140 cơ sở Hội bầu không có số dư (đạt 97,86%)", ông Bùi Văn Hùng thông tin.

Lâm Đồng hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở - Ảnh 2.

Công tác thực hiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở thực hiện đúng và đủ quy trình nhân sự 5 bước cho cả tái cử và lần đầu. Ảnh: CTV.

Tại huyện Lâm Hà, bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, về chuẩn bị nhân sự, đề án nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh chủ tịch, chức danh phó chủ tịch và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành, cơ cấu, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc trong Ban chấp hành, Ban thường vụ.

Khi trình ra Đại hội đều có sự thống nhất cao, không có đề cử, ứng cử, 100% đại hội Hội nông dân các xã, thị trấn bầu đủ số lượng theo đề án được Đảng ủy, Ban thường vụ Hội nông dân huyện phê duyệt.

Lâm Đồng hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh (áo dài đỏ) tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Đinh Văn. Ảnh: CTV.

Quy trình công tác nhân sự trước Đại hội được thực hiện đúng quy định của Điều lệ, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội nông dân Việt Nam nên hầu hết danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch giới thiệu được tín nhiệm cao tại Đại hội. Công tác nhân sự trong Đại hội đảm bảo phát huy tốt dân chủ nội bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương đại hội.

Kết quả, Đại hội Hội nông dân các xã, thị trấn tại huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu ra 224 ủy viên Ban chấp hành, 62 Ủy viên Ban thường vụ, 16 chủ tịch và 16 phó chủ tịch Hội cơ sở. Bên cạnh đó, bầu ra 117 đại biểu chính thức và 17 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lâm Đồng hoàn thành 100% Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: CTV.

Theo đánh giá của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, chất lượng đội ngũ Ban chấp hành cấp cơ sở cơ bản đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Trình độ chuyên môn, chính trị, năng lực công tác đều được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ Ủy viên Ban chấp hành các cấp là nữ, đảng viên, đồng bào dân tộc đều tăng cao. Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động, công trình chào mừng đại hội thiết thực, mang tính lan tỏa trong hội viên nông dân như "Công trình tuyến đường hoa", "Tuyến đường không rác", "Vận động nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem