Lần đầu hải sản tươi sống xuất hiện ở Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2020

03/11/2020 13:09 GMT+7
Điều đặc biệt tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2020 là, lần đầu tiên xuất hiện các gian hàng thuỷ hải sản tươi sống với nhiều mặt hàng có thế mạnh của tỉnh, như: Cua biển, ghẹ, hàu, tôm, ngao hai cùi, cá song...

Ngay sau khi dịch bênh Covid-19 được kiểm soát, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên tổ chức Hội chợ OCOP Hè - 2020 và tích cực hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố tham gia hội chợ có cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2020 tiếp tục là một trong những hoạt động hưởng ứng thiết thực chương trình kích cầu thương mại và du lịch của tỉnh trong quý IV. Đây là dịp để người dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tiêu dùng các mặt hàng OCOP, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19.

Kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ OCOP Quảng Ninh đã thu gần 6,5 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh đi thăm các gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: QMG)

Được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hồng Hải, TP Hạ Long), hội chợ gồm 417 gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 532 sản phẩm; các gian hàng triển lãm thương mại sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh… 

So với kỳ hội chợ trước, số gian hàng tăng thêm 43 gian hàng. Điều đặc biệt tại Hội chợ lần này, lần đầu tiên xuất hiện các gian hàng thuỷ hải sản tươi sống với nhiều mặt hàng có thế mạnh của Quảng Ninh, như: Cua biển, ghẹ, hàu, tôm, ngao hai cùi, cá song... 

Kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ OCOP Quảng Ninh đã thu gần 6,5 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên các gian hàng thuỷ sản tươi sống có mặt tại Hội chợ OCOP với các mặt hàng: Cua, ghẹ, hàu, cá song... (Ảnh: QMG)

Theo đó, sau 3 ngày diễn ra (từ 30/10 đến hết 1/11), doanh thu từ các gian hàng hội chợ OCOP bên trong cung quy hoạch đạt gần 5 tỷ đồng, riêng các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt trên 2,1 tỷ đồng; doanh thu các gian hàng bên ngoài cung quy hoạch đạt trên 1,4 tỷ đồng; doanh thu từ các gian hàng thủy sản đạt trên 90 triệu đồng.

Nhiều mặt hàng tại hội chợ có mức bán chạy như: miến dong, thịt lợn hương, hải sản Cô Tô, các loại rau, củ quả sạch... 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP Quảng Ninh đợt 1 năm 2020 cho các sản phẩm tham gia thi sao và nâng hạng sao. Năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Quảng Ninh tổ chức cuộc thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP với 73 sản phẩm tham gia dự thi. Trải qua 3 vòng thi, Hội đồng đánh giá đã chọn ra 64 sản phẩm đạt sao, trong đó có 42 sản phẩm đạt 3 sao và 22 sản phẩm đạt 4 sao. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có tổng số 236 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. 

Kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ OCOP Quảng Ninh đã thu gần 6,5 tỷ đồng  - Ảnh 3.

Hội chợ gồm 417 gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước với trên 532 sản phẩm

Kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ OCOP Quảng Ninh đã thu gần 6,5 tỷ đồng  - Ảnh 4.

Đến nay toàn tỉnh đã có tổng số 236 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Theo báo cáo, 2 ngày cuối tuần qua (31/10 và 1/11), Quảng Ninh đón trên 11.150 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long ban ngày khoảng 3.450 lượt khách; lưu trú trên Vịnh Hạ Long trên 2.000 lượt khách; Khu danh thắng Yên Tử đạt trên 1.520 khách; Bảo tàng Quảng Ninh là gần 3.960 lượt khách, còn lại là các điểm du lịch khác. Tổng số khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 10.800 người.

Lượng du khách đến với Quảng Ninh tăng cho thấy các chính sách kích cầu du lịch được triển khai đã đem lại những tín hiệu tích cực. Qua đó, khôi phục ngành Du lịch, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh để Quảng Ninh thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt hai con số, thu ngân sách nhà nước đạt 48.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiệm vụ lớn của ngành Du lịch trong quý IV là thu hút được 3 triệu lượt khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Kích cầu du lịch nội địa, Hội chợ OCOP Quảng Ninh đã thu gần 6,5 tỷ đồng  - Ảnh 5.

Tuần Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng lần thứ III tại Tiên Yên

Cũng nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm kích cầu du lịch cuối năm, Tuần Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng lần thứ III được tổ chức với chủ đề "Tiên Yên - Nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc", đã đem lại cho du khách tới dự cảm nhận được những nét văn hóa độc đáo của các vùng, miền, những không gian văn hóa đa dạng về cuộc sống, sinh hoạt, lao động, sản xuất của đông bào các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, huyện Tiên Yên đã vinh dự đón nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; UBMT tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp nhận hơn 7,6 tỷ đồng do cán bộ, nhân dân và đồng bào các dân tộc trong tỉnh ủng hộ đồng bào miền trung chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ và bão vừa qua. 



Minh Minh
Cùng chuyên mục