Lần đầu tiên trong 21 năm, số người siêu giàu Trung Quốc giảm

11/10/2019 08:45 GMT+7
Theo Chủ tịch cơ quan soạn thảo báo cáo Hurun Report Rupert Hoogewerf, đây là lần đầu tiên trong 21 năm danh sách người Trung Quốc giảm trong 2 năm liên tiếp.

Ngày 10/10, AFP dẫn báo cáo của Hurun Report cho hay số người cực kỳ giàu có ở Trung Quốc năm 2019 đã giảm xuống rõ rệt.

Lần đầu tiên trong 21 năm, số người siêu giàu Trung Quốc giảm - Ảnh 1.

Những người giàu nhất Trung Quốc.

Theo thống kê, những người có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, tức những người có số tài sản trị giá ít nhất 2 tỷ nhân dân tệ (281 triệu USD) – trong năm nay là 1.819, giảm so với con số 1.893 người của năm ngoái. 

Theo thống kê, Trung Quốc hiện có 62 tỷ phú USD và 32 người trong số đó nắm giữ số tài sản trị giá hơn 10 tỷ USD.

"Đây là lần đầu tiên sau 21 năm, danh sách người giàu Trung Quốc giảm trong 2 năm liên tiếp", Chủ tịch cơ quan soạn thảo báo cáo Hurun Report Rupert Hoogewerf cho hay.

Ông Hoogewerf nhấn mạnh, các năm khác số người siêu giàu Trung Quốc giảm là vào năm 2008, ở thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu và năm 2002 khi bong bóng công nghệ bùng nổ. Song, mức giảm ở những năm này là rất ít. 

An Vũ
Cùng chuyên mục