Lạng Sơn: Bắt hơn 3 tạ thịt lợn vượt đường mòn qua biên giới

08/01/2020 06:00 GMT+7
Trong cùng 1 ngày, Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Lạng Sơn) liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển thịt lợn qua biên giới, tang vật thu giữ 320 kg thịt lợn đã giết mổ.

Do dịch tả lợn Châu Phi đã khiến nhu cầu về thịt lợn tại Trung Quốc tăng nhanh đẩy giá thịt lợn lên cao. Nhiều đối tượng vì hám lợi đã lợi dụng giáp biên, đêm tối vận chuyển thịt lợn đã giết mổ qua đường mòn sang Trung Quốc tiêu thụ. 

Cụ thể, ngày 6/1/2020, tổ kiểm soát cơ động Đồn Biên phòng Bảo Lâm trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Cửa khẩu Pò Nhùng, xã Bảo Lâm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đồng Văn Thiện, sinh năm 1975 ở thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm đang có hành vi vận chuyển 80 kg thịt lợn sang Trung Quốc tiêu thụ. 

Lạng Sơn:Thịt lợn sau giết mổ vượt đường mòn qua biên giới kiếm lời - Ảnh 1.

Hơn 3 tạ thịt lợn bị lực lượng Biên phòng bắt giữ (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Tiếp đó cùng ngày tại khu vực mốc 1136, tổ kiểm soát cơ động Đồn Biên phòng Bảo Lâm lại tiếp tục phát hiện đối tượng Hà Thị Bền ở thôn Cốc Toòng, xã Bảo Lâm đang có hành vi vận chuyển 70 kg thịt lợn để đưa sang bên Trung Quốc tiêu thụ. Ngoài ra, qua kiểm tra xung quanh khu vực mốc 1136, đơn vị phát hiện thêm 170 kg thịt lợn vô chủ. 

Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số thịt lợn trên từ một lò mổ ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục