dd/mm/yyyy

Lạng Sơn đề nghị nới lỏng, khôi phục hoạt động tất cả các cửa khẩu phụ

Ngày 10/2/2023, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) có cuộc hội đàm xung quanh việc thúc đẩy năng lực thông quan hàng hóa giữa hai phía.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) có bàn việc nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát Covid-19 để tạo thuận lợi cho tài xế đưa hàng hóa sang các bến bãi của Trung Quốc.

Lạng Sơn đề nghị nới lỏng, khôi phục hoạt động tất cả các cửa khẩu phụ - Ảnh 1.

Hoạt động xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn. Ảnh: Hồng Vân.

Tăng năng lực thông quan hàng hóa

Để thúc đẩy năng lực thông quan hàng hóa giữa hai phía, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với phía Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc hội đàm giữa lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) dự kiến diễn ra vào ngày 10/2.

Trước mắt, nội dung phía Lạng Sơn dự kiến đề xuất với phía Trung Quốc nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát Covid-19 để tạo thuận lợi cho tài xế đưa hàng hóa sang các bến bãi của Trung Quốc.

Tiếp theo là việc khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ của Lạng Sơn đã dừng trong 3 năm nay và cuối cùng là cùng lên kế hoạch tuyên truyền tới doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy năng lực thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn.

Hiện nay, hoạt động thông quan hàng hóa trên địa bàn đang được thực hiện tại 5 cửa khẩu gồm: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, ga liên vận quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu song phương Chi Ma, cửa khẩu phụ Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam.

Theo ông Hoàng Khánh Duy - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, nếu những đề xuất trên của phía Lạng Sơn được phía Trung Quốc đồng ý, thì năng lực thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trong thời gian tới sẽ tăng lên đáng kể.

Cũng theo ông Duy, mặc dù Trung Quốc đã mở cửa biên giới, nhưng do thời điểm sau Tết Nguyên đán nhu cầu trao đổi hàng hóa giữa hai bên không nhiều, nên lượng xe được thông quan cũng giảm theo. Hiện nay, tại các cửa khẩu Lạng Sơn hầu hết xe hàng đều được thông quan ngay trong ngày, chỉ một vài xe lên muộn phải đợi đến hôm sau.

Thống kê cho thấy, trung bình hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu hiện đang hoạt động đạt khoảng 1.000 - 1.200 xe/ngày, trong đó 75% hàng xuất khẩu là hoa quả, nông sản...

Vẫn đảm bảo chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch

Ông Phùng Văn Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, Tân Thanh là cửa khẩu được các doanh nghiệp lựa chọn chủ yếu xuất khẩu hàng nông sản. Thời điểm hiện nay, mỗi ngày có từ 200 - 250 xe hàng được xuất khẩu qua biên giới. Hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản như: dưa hấu, xoài, mít...

Để hàng hóa xuất nhập khẩu được thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đơn vị đã chủ động, phân công tăng cường cán bộ công chức trực, làm thêm giờ, bảo đảm hàng hóa thông quan thuận lợi, nhanh chóng...

Lạng Sơn đề nghị nới lỏng, khôi phục hoạt động tất cả các cửa khẩu phụ - Ảnh 2.

Lực lượng hải quan và biên phòng phối hợp kiểm tra phương tiện, hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị. Ảnh: Hồng Vân.

Nhận định về những thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới, ông Phùng Văn Ba cho rằng, chi phí vận chuyển của doanh nghiệp được giảm đáng kể do không còn phải đổi đầu xe hàng và các chi phí dịch vụ kèm theo, nên lượng hàng hóa thời gian tới có thể tăng mạnh.

Để đảm bảo thông quan hàng hóa được thông suốt, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, yêu cầu các lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và người đi cùng chủ động trong việc chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng thời, các chủ hàng, doanh nghiệp, lái xe cần chủ động trong việc khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào khu vực cửa khẩu.

Nhằm tăng lượng hàng hóa được thông quan qua các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị hội đàm với phía Trung Quốc để đề xuất khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ hội để tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Cuối năm 2022, phía Trung Quốc đã nới lỏng chính sách “Zezo Covid” đã giúp trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tới thị trường Trung Quốc trong tháng 12/2022 đạt 159,4 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm, sầu riêng, thanh long, chuối… đã xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, chuối Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Philippines về xuất khẩu sang Trung Quốc.

Mới đây, hai bên đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho xuất khẩu khoai lang của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc.

Cũng từ ngày 8/1/2023, ngay khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau thời gian dài phòng chống dịch, các đơn hàng xuất khẩu đã trở lại sôi động, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả của Việt Nam tăng trưởng khả quan trong năm 2023.


Hồng Vân