Lạng Sơn: Trong 1 tuần xử phạt vi phạm hành chính về buôn lậu, gian lận thương mại hơn 13,2 tỷ đồng
Tình hình thị trường nội địa có nhiều biến động
Theo báo cáo, thị trường nội địa Lạng Sơn trong tuần qua nhìn chung ổn định đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

Tuy nhiên, một hiện tượng đáng chú ý là tại một số chợ trung tâm thành phố Lạng Sơn và các huyện lân cận, khoảng 70-90% ki-ốt, quầy hàng đã đóng cửa hoặc ngừng kinh doanh.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do hàng hóa tồn đọng lâu ngày, sức tiêu thụ chậm do cạnh tranh từ thương mại điện tử, và đặc biệt là việc nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tâm lý thăm dò tình hình do các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo Công điện 65/CĐ-TTg cũng góp phần vào việc ngừng kinh doanh tạm thời này.
Giá cả các mặt hàng khác ổn định, không có hiện tượng găm hàng hay tăng giá đột biến. Hoạt động kinh doanh xăng dầu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguồn cung và không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay vi phạm quy định.
Xử phạt vi phạm hành chính hơn 13,2 tỷ đồng
Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu chính như Hữu Nghị, Đồng Đăng, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam diễn ra bình thường, chủ yếu là các mặt hàng nông sản, hoa quả, máy móc và hàng tiêu dùng.

Tình hình gian lận thương mại qua hoạt động xuất nhập khẩu cơ bản được kiểm soát chặt chẽ bởi các lực lượng chức năng biên giới. Mặc dù vậy, nguy cơ gian lận thương mại lợi dụng quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn tiềm ẩn phức tạp.
Đặc biệt ghi nhận sự xuất hiện của tình trạng sản xuất, lắp ráp hàng giả trong khu vực nội địa. Điển hình là việc Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 01 vụ lắp ráp điện thoại di động có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, linh kiện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong tuần, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 164 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 42,6% so với tuần trước. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 13,2 tỷ đồng, tăng 16,5% so với tuần trước.