Lạng Sơn: Xe hàng Việt Nam xuất khẩu chậm, xe hàng Trung Quốc nhập khẩu ổn định

Gia Tưởng Thứ sáu, ngày 18/02/2022 19:20 PM (GMT+7)
Hôm nay là ngày thứ hai tỉnh Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe hàng chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu của tỉnh này. Tuy nhiên, vẫn còn tồn hơn 2.000 xe hàng đợi xuất khẩu sang Trung Quốc.
Bình luận 0

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tính đến ngày 18/2, tại các cửa khẩu Lạng Sơn đang có 2.043 xe hàng các loại chờ xuất khẩu.

Cụ thể, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang có 1.128 xe hàng chờ xuất khẩu. Trong đó, có 530 xe tại khu trung chuyển, 375 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị, 223 xe tại bãi Cốc Nam.

Tại cửa khẩu Tân Thanh đang có 910 xe chờ xuất khẩu. Trong đó, có 667 xe tại bãi Bảo Nguyên, 243 xe tại khu phi thuế quan. 

Ngoài ra, từ ngày 17/2, đã có những xe hàng Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc từ cửa khẩu Chi Ma, nhưng số lượng chỉ khoảng 10 xe/ngày.

Lạng Sơn xe hàng Việt Nam xuất khẩu chậm, xe hàng Trung Quốc nhập khẩu ổn định . - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn xe hàng thông quan. Ảnh: Gia Tưởng

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, hiện nay phía Trung Quốc vẫn siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, chính sách nhập khẩu liên tục thay đổi. 

Do đó, lượng xe hàng của Việt Nam xuất qua các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn rất hạn chế. Tuy nhiên, lượng xe hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn ổn định, bình quân khoảng 400 xe/ngày và chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Ví dụ, trong ngày 17/2, có 322 xe nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, 36 xe nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma, 34 xe nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem