Lãnh đạo Chechnya gửi lời "cầu xin" đáng sợ tới ông Putin về Ukraine

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 05/03/2022 07:00 AM (GMT+7)
Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov muốn cho phép các chiến binh của ông nhanh chóng chiếm các thành phố Ukraine và tuyên bố giải pháp của ông là giải pháp duy nhất sẽ cứu nhà nước Nga và người dân.
Bình luận 0

Nhà lãnh đạo Chechnya tuyên bố nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn kết thúc nhanh chóng chiến dịch quân sự của đất nước ở Ukraine, ông nên cho quân Chechnya tiến hành đánh chiếm các thành phố lớn của quốc gia Đông Âu này.

Trong một tuyên bố hôm qua 4/3, Ramzan Kadyrov đã yêu cầu các binh sĩ Chechnya cần được bật đèn xanh để đánh chiếm các thị trấn trên khắp nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Lãnh đạo Chechnya gửi lời "cầu xin" đáng sợ tới ông Putin về Ukraine - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cộng hoà Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh: RT.

Ông nhấn mạnh: “Hãy ra lệnh cho các chiến binh của chúng tôi chiếm giữ Kharkov, Kiev và tất cả các thành phố khác một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

“Thưa đồng chí Tổng thống, đồng chí Tổng tư lệnh tối cao, tôi đã hơn một lần nói rằng tôi là người lính bộ binh của đồng chí, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đồng chí,” Kadyrov nhấn mạnh. “Nhưng tôi không thể nhìn các chiến binh của chúng ta đang chết như thế nào. Tôi cầu xin đồng chí hãy nhắm mắt làm ngơ mọi thứ và để chúng tôi kết thúc trong một hoặc hai ngày những gì đang xảy ra ở đó”.

Theo Kadyrov, "chỉ có điều này mới cứu được nhà nước và người dân của chúng ta."

“Tôi đề nghị đồng chí hãy cho các chiến binh của chúng tôi cơ hội để chứng tỏ hết mình, cho họ cơ hội sử dụng tất cả sức mạnh có thể và phi thường của họ để hoàn thành việc này một lần và mãi mãi,” ông nói.

Đáp lại yêu cầu của Kadyrov, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Putin đang xem xét tất cả các lựa chọn liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

“Tôi không có thẩm quyền bình luận về các câu hỏi về nghệ thuật quân sự. Tổng tư lệnh nhận được thông tin, bao gồm cả về các đề xuất như vậy. Và việc quyết định tiến hành chiến dịch đặc biệt như thế nào là tùy thuộc vào ông ấy, ”ông nói.

Kadyrov trước đó đã tuyên bố rằng Chechnya sẵn sàng cử quân tình nguyện Chechnya đến các khu vực tác chiến nguy hiểm nhất của Ukraine để sát cánh cùng Quân đội Nga. Theo người đứng đầu nước cộng hòa, hiện có 12.000 quân Chechnya ở quốc gia Đông Âu này.

Putin đã ra lệnh mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Theo Điện Kremlin, mục tiêu của sự can thiệp là "để bảo vệ người dân (của Donbass) đã bị chế độ Ukraine tra tấn trong 8 năm qua.

Chiến dịch được tiến hành sau khi các nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai và Lugansk yêu cầu hỗ trợ trong việc chống lại những gì họ tuyên bố là sự gia tăng "sự xâm lược" từ các lực lượng vũ trang của Kiev.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem