Lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Đà Nẵng cùng 23 lãnh đạo chủ chốt

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 15/12/2018 10:49 AM (GMT+7)
Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng vừa gửi các Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng danh sách lãnh đạo chủ chốt của thành phố sẽ được lấy phiếu tín nhiệm vào Kỳ họp HĐND cuối năm.
Bình luận 0

Ngày 15.12, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi các Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng về danh sách các lãnh đạo chủ chốt UBND, HĐND thành phố sẽ được lấy phiếu tín nhiệm ở Kỳ họp thứ 9, HĐND TP.Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ diễn ra từ ngày 17-19.12 tới đây.

Theo đó, HĐND TP.Đà Nẵng dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ và 3/4 chức danh Phó Chủ tịch UBND. Đồng thời, HĐND TP.Đà Nẵng cũng lấy phiếu tín nhiệm của 17 Ủy viên UBND TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm của ông Phan Thanh Long - Trưởng Ban Pháp chế HĐND, ông Phạm Tấn Xử - Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND và ông Đoàn Xuân Hiếu - Chánh Văn phòng HĐND.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP.Đà nẵng cũng dự kiến danh sách 9 người không lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này vì thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 9 tháng gồm: ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND, ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND, ông Trần Chí Cường - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐNĐ, ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng Ban Đô thị HĐND, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bà Phan Thị Thúy Linh - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ông Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố và ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

img

Ông Đặng Việt Dũng (ngoài cùng bên trái) sẽ chưa được lấy phiếu tín nhiệm ở Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Tại kỳ họp tới, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng sẽ trình HĐND thành phố quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm ở trên. HĐND cũng sẽ thành lập Ban kiểm phiếu, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND.

Được biết, người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo bằng văn bản và kê khai tài sản, thu nhập. Sau khi người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng sẽ gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nếu có đến đại biểu HĐND thành phố.

Trường hợp đại biểu HĐND thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu HĐND có quyền đề nghị Thường trực HĐND thành phố yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Sau kỳ họp, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm và Thường trực HĐND thành phố tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND 3 cấp ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo kết quả gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem