LĐBĐ Nga quyết chơi tới cùng: Kiện FIFA và UEFA lên CAS

PV Thứ sáu, ngày 04/03/2022 11:10 AM (GMT+7)
Đáp trả những hành vi phân biệt đối xử bất công của FIFA lẫn UEFA, Liên đoàn bóng đá Nga đã đưa ra những động thái cực kỳ cứng rắn.
Bình luận 0

Theo những thông tin mới nhất được Sky Sports chia sẻ, Liên đoàn Bóng đá Nga (RFU) mới đây đã quyết định đâm đơn kiện gửi lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để phản pháo lại những quyết định của UEFA, FIFA xung quanh việc cấm các đội tuyển nước này tham gia các giải đấu quốc tế, đồng thời bị gạch tên một cách thiếu căn cứ.

“RFU yêu cầu được khôi phục lại quyền tham gia mọi giải đấu bóng đá của cả đội tuyển nam và nữ, trong đó bao gồm cả các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, đồng thời là bồi thường thiệt hại”, một đoạn trong đơn kiện gửi CAS của LĐBĐ Nga viết.

LĐBĐ Nga quyết chơi tới cùng: Kiện FIFA và UEFA lên CAS - Ảnh 1.

Tuyển Nga bị UEFA và FIFA gạch tên khỏi các giải đấu.

RFU cũng đưa ra khẳng định về việc FIFA và UEFA đơn phương tước quyền thi đấu của đội tuyển Nga là hành động vi phạm nghiêm trọng các quyền, nguyên tắc cơ bản trong thể thao. Đồng thời đó cũng là hành vi đi ngược lại với tinh thần fair-play.

“Để bảo đảm cho khả năng tham dự các giải đấu trở lại của các đội tuyển Nga, RFU mong muốn sự việc này được nhanh chóng tiếp nhận, xem xét và giải quyết. Chúng tôi tin rằng FIFA và UEFA không hề có đủ cơ sở pháp lý khi đưa ra án phạt.”, LĐBĐ Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh những yêu cầu được giải quyết về các án phạt vô căn cứ, RFU cũng tố cáo FIFA đã thiếu công bằng khi “thiên vị” và tuân theo sức ép của các đội tuyển như CH Czech, Ba Lan hay Thụy Điển để cấm Nga tham dự các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022.

LĐBĐ Nga quyết chơi tới cùng: Kiện FIFA và UEFA lên CAS - Ảnh 2.

LĐBĐ Nga quyết định kiện FIFA và UEFA lên CAS để đòi lại công bằng.

“Liên đoàn bóng đá Nga thậm chí còn không được quyền đưa ra những quan điểm của mình, điều đó chẳng khác nào vi phạm phải những quyền cơ bản trong thể thao. FIFA hay UEFA đã không tính tới các lựa chọn khả thi khác để giải quyết vấn đề. Họ chỉ muốn loại người Nga ra khỏi các giải đấu.”, RFU kết luận.

Trước đó, ĐT Nga đã bất ngờ bị gạch tên khỏi vòng play-off tranh vé tới Qatar vào cuối năm 2022 sau khi các ĐT Ba Lan, Thụy Điển từ chối ra sân thi đấu. UEFA sau đó cũng tước quyền thi đấu của ĐT nữ Nga tại EURO 2022. Sự việc sau đó khiến cả giới thể thao bất bình trước các quyết định của 2 liên đoàn bóng đá lớn bậc nhất thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem