Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới phải lựa chọn giữa 'hành động hoặc là chết'

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 19/07/2022 13:03 PM (GMT+7)
Hôm 18/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra tối hậu thư về biến đổi khí hậu tại một hội nghị ở Berlin.
Bình luận 0
Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới phải lựa chọn giữa 'hành động hoặc là chết' - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị Đối thoại khí hậu Petersberg ở Berlin, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Thế giới cần phải lựa chọn giữa 'hành động tập thể' hoặc 'tự sát tập thể', và chúng ta phải hành động ngay lập tức để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết hôm 18/7 trong một thông điệp gửi tới Hội nghị Đối thoại Khí hậu Petersberg ở Berlin, Đức.

"Nồng độ khí nhà kính, mực nước biển dâng và sức nóng của đại dương liên tục phá kỷ lục. Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm do lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng. Không có quốc gia nào được an toàn", Guterres nói.

"Điều khiến tôi khó chịu nhất là kể cả khi đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn cầu, chúng ta vẫn không hợp tác được với nhau như một cộng đồng đa phương. Các quốc gia tiếp tục đổ lỗi cho nhau thay vì chịu trách nhiệm về tương lai của cả nhân loại. Chúng ta không thể tiếp tục theo cách này", quan chức hàng đầu của LHQ nói thêm. "Thời gian không còn đứng về phía chúng ta nữa".

"Đây là thời điểm của những hành động mang tính quyết định. Cần có sự tin tưởng, chủ nghĩa đa phương và sự hợp tác. Chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, cùng nhau hành động hoặc tất cả sẽ chết", ông nhấn mạnh.

Guterres lưu ý rằng các quốc gia trên thế giới "phải xây dựng lại lòng tin và xích lại gần nhau" để tạo ra một "phản ứng toàn cầu" về khí hậu, trong đó bao gồm cung cấp viện trợ tài chính cho những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai.

Cuộc họp mới nhất tại Đức đã triệu tập đại diện từ 40 quốc gia để thảo luận về tiến độ thực hiện các thỏa thuận khí hậu, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy việc chuyển đổi sang "các nguồn năng lượng bền vững" nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, như đã thống nhất vào năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Scotland.

Những đại diện tham dự cũng tham gia vào việc chuẩn bị cho Hội nghị Khí hậu Thế giới COP27, dự kiến vào tháng 11 tại khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Đầu tháng này, Guterres đã kêu gọi một "cuộc cách mạng năng lượng tái tạo", yêu cầu các nhà máy điện than ngừng hoạt động và đình chỉ bất kỳ hoạt động thăm dò dầu khí nào trên toàn thế giới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem