Lo ngại dịch Covid-19, Facebook cho phép nhân viên làm việc tại nhà hết mùa hè

17/04/2020 09:54 GMT+7
CEO Facebook Mark Zuckerberg mới đây tuyên bố các nhân viên Facebook được phép làm việc tại nhà suốt mùa hè để đảm bảo an toàn cho người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.
Lo ngại dịch Covid-19, Facebook cho phép nhân viên làm việc tại nhà hết mùa hè - Ảnh 1.

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg mới đây tuyên bố nhân viên Facebook có thể làm việc từ xa hết mùa hè mà không cần đến công ty

“May mắn là hầu hết các nhân viên của Facebook có thể làm việc tại nhà một cách hiệu quả”, ông chủ Facebook cho hay. Do đó, nhân viên Facebook được phép làm tại nhà nếu cảm thấy không thể đến công ty làm việc vì bất cứ lý do gì. “Tôi hy vọng quyết định như vậy sẽ ngăn chặn phần nào sự lây lan của đại dịch Covid-19 và giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho cộng đồng nhân viên, sớm quay trở lại làm việc bình thường trong thời gian tới”.

Theo tuyên bố này, nhân viên Facebook sẽ được yêu cầu làm việc tại nhà cho đến ít nhất là cuối tháng 5, và công ty sẽ cho phép nhân viên làm việc từ xa đến hết mùa hè với bất kỳ lý do nào. Facebook cũng tuyên bố không yêu cầu nhân viên đi công tác cho đến ít nhất tháng 6 năm nay và không tổ chức các sự kiện lớn từ 50 người trở lên cho đến tháng 6/2021. Thay vào đó, các cuộc họp, tọa đàm trực tuyến sẽ là lựa chọn thay thế.

“Chúng tôi biết rằng hầu hết mọi người đều có khả năng làm việc tại nhà dễ dàng như nhiều nhân viên Facebook đang làm. Chúng tôi cũng biết rằng khi xã hội bắt đầu mở cửa trở lại (sau lệnh phong tỏa và cách ly), đó sẽ làm một quá trình từ từ để đảm bảo những người lao động trở lại làm việc một cách an toàn. Hành động của chúng tôi để nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bùng phát dịch bệnh trở lại trong tương lai” - Mark Zuckerberg cho biết.

Thông báo của ông trùm truyền thông Mark Zuckerberg là nỗ lực mới nhất trong hàng loạt hành động mà Facebook đã thực hiện để bảo vệ nhân viên trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại nước Mỹ nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung.

Trong hai tháng qua, Facebook đã hủy bỏ Hội nghị nhà phát triển phần mềm thường niên, yêu cầu hầu hết nhân viên làm việc tại nhà, trả tiền thưởng 1.000 USD cho mỗi nhân viên để chăm sóc gia đình họ trong bối cảnh dịch bệnh, cung cấp thiết bị gọi video phục vụ làm việc từ xa…

Tất cả 45.000 nhân viên công ty cũng được cho phép nhận đánh giá công việc cao hơn mức xếp hạng thông thường trong nửa đầu năm 2020 nhằm tăng tiền thưởng, hỗ trợ người lao động yên tâm làm việc khi dịch bệnh bùng phát. Báo cáo của tờ The Information chỉ ra mỗi nhân viên Facebook có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới 228.651 USD.

Trước đó, CEO Mark Zuckerberg cũng cam kết trả lương đầy đủ cho nhân viên làm việc từ xa, ngay cả khi họ phải ở nhà do đại dịch Covid-19.

Cho đến hết 16/4, Mỹ xác nhận 667.801 ca nhiễm Covid-19 trong tổng số 2.151.647 ca nhiễm trên toàn cầu. Số ca tử vong do dịch bệnh tại Mỹ cũng tăng lên 32.917 trường hợp trên tổng số 143.802 ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới. Mỹ hiện là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới vượt qua Tây Ban Nha (184.948 ca nhiễm), Italy (168.941 ca nhiễm), Pháp (147.091 ca nhiễm) và Đức (137.698 ca nhiễm).

Thùy Dung
Cùng chuyên mục