Lộc Trời tố cáo cựu CEO Nguyễn Duy Thuận gian dối, gây thất thoát tài sản của Tập đoàn

05/10/2024 06:18 GMT+7
Theo nội dung công văn UBND tỉnh An Giang, Lộc Trời cáo buộc ông Nguyễn Duy Thuận - cựu CEO có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty, và đề nghị chính quyền can thiệp.

Ngày 23/9/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành công văn chuyển đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) liên quan đến ông Nguyễn Duy Thuận, nguyên Tổng Giám đốc công ty, sang cơ quan Công an tỉnh để xem xét và giải quyết.

Theo nội dung công văn, Lộc Trời cáo buộc ông Nguyễn Duy Thuận có hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của công ty, và đề nghị chính quyền can thiệp. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Phước, đã chỉ đạo chuyển vụ việc này cho Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Lộc Trời tố cáo cựu CEO Nguyễn Duy Thuận gian dối, gây thất thoát tài sản - Ảnh 1.

Công văn của UBND tỉnh An Giang chuyển đề nghị của Lộc trời sang công an tỉnh để xem xét giải quyết.

Trước đó, vào ngày 24/7/2024, Lộc Trời cũng đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi thẻ APEC và áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với ông Nguyễn Duy Thuận. Công ty cho biết, ông Thuận có dấu hiệu né tránh trách nhiệm và có thể xuất cảnh để thoái thác. Tuy nhiên, UBND tỉnh cho biết, đơn vị không có thẩm quyền thu hồi thẻ APEC và chỉ có thể tạm hoãn xuất cảnh trong các trường hợp đặc biệt, và vụ việc này không thuộc diện đó.

Ông Nguyễn Duy Thuận bị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Lộc Trời từ ngày 15/7/2024, sau hơn 4 năm đảm nhiệm vị trí này.

Được biết, ông Nguyễn Duy Thuận sinh năm 1970, được giới thiệu có trình độ thạc sĩ quản trị chiến lược. Ông Thuận cũng được giới thiệu có nhiều năm công tác tại các công ty nước ngoài lớn như Sony, Philips, Unilever, Nestle; từng có 5 năm làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược.

Từ năm 2019 đến nay, ông Thuận làm việc tại Tập đoàn Lộc Trời và không sở hữu cổ phiếu nào của doanh nghiệp. Trước khi được được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (tháng 4/2020), ông Thuận từng giữ các chức vụ như giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, phó trưởng ban diều hành các ngành vật tư nông nghiệp và lương thực.

 Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Huỳnh Văn Thòn đang tạm thời điều hành doanh nghiệp trong thời gian tìm kiếm người thay thế.

Hiện tại, Tập đoàn này vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý II. Hồi cuối tháng 8/2024, Lộc Trời đã gửi công văn đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để xin gia hạn công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2024 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 do gặp phải các sự kiện bất khả kháng. Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa khắc phục được những khó khăn này, do đó chưa thể công bố báo cáo tài chính theo đúng thời hạn.

Lộc Trời cho biết công ty đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc ổn định dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các vấn đề tài chính cấp bách đang buộc toàn bộ công ty phải tập trung toàn lực để xử lý. Đáng chú ý, thời gian gần đây LTG liên tục có biến động lớn về nhân sự chủ chốt.

Sau khi ông Nguyễn Duy Thuận nghỉ, tới ngày 22/7, bà Nguyễn Thị Thúy cũng đã từ chức thành viên Ban Kiểm soát của công ty. Trong tháng 8, ông Johan Sven Richard Boden, thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), đã nộp đơn từ nhiệm với lý do cá nhân, chỉ hai tháng sau khi được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời đang đối mặt với nhiều thách thức tài chính nghiêm trọng. Trong quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 3.850 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng, mức lỗ này tăng thêm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Mai Lan
Cùng chuyên mục