Lứa bói đầu tiên, ổi Nữ Hoàng trồng xen kẽ bưởi da xanh đã cho doanh thu gần trăm triệu đồng

17/08/2021 15:59 GMT+7
Mới chỉ cho lứa quả đầu tiên nhưng lợi nhuận từ ổi Nữ Hoàng mà HTX Sơn Liên (xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) thu về đã được hơn 70 triệu đồng, trong đó lợi nhuận hơn 40 triệu đồng.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó để mà tin rằng cả một diện tích đất rộng đến 4 ha nằm ở lưng núi Nước Ta, vốn là rẫy mì và cau nay đã trở thành vườn ổi Nữ Hoàng lúc lỉu trái, đang cho thu hoạch lứa bói đầu tiên.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 1.

Một góc vườn ổi Nữ Hoàng ở núi Nước Ta.Ảnh: Lam Nguyễn.

Chị Phạm Thị Trầm - Chủ nhiệm HTX NN và Dịch vụ Sơn Liên bén duyên với ổi nữ hoàng rất tình cờ. Năm 2018, trong quá trình tham gia mô hình trồng bưởi da xanh của chương trình NTM ở tại núi nước ta, chị Trầm nhận thấy khoảng cách giữa cây với cây, hàng với hàng khá lớn.

Nữ Chủ nhiệm HTX cho nhận ra rằng, nếu tận dụng trồng xen canh một số loại cây ăn trái khác, thì vừa tăng hiệu quả canh tác trên 1 đơn vị diện tích, vừa tránh lãng phí đất.

Vì vậy sau khi tìm hiểu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và một số giống cây ăn quả, chị Trầm đã chọn trồng 2 giống ổi Nữ Hoàng và ổi Lê Đài Loan.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 3.

Thu hoạch ổi.Ảnh:Lam Nguyễn.

Tuy nhiên qua thu hoạch, đối chiếu và nhận thấy ổi Nữ Hoàng không những phù hợp và phát triển tốt hơn, mà số và chất lượng của giống ổi này cũng vượt trội hơn nhiều so với ổi lê Đài Loan.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 5.

Tuy chỉ là lứa bói nhưng quả rất sai.Ảnh:Lam Nguyễn.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 6.

Hình thức ổi bóng và rất hút mắt.Ảnh:Lam Nguyễn.

Vì vậy vào khoảng cuối tháng 4/2020, sau khi bàn bạc và được gia đình khuyến khích, chị Trầm đã chọn vị trí ở phía dưới để liên kết với 2 hộ dân ở trong xã, đầu tư trồng riêng 4 ha giống ổi Nữ Hoàng, với phương thức người dân góp đất và công chăm sóc, còn chị Trầm sẽ đảm nhận phần vốn và hướng dẫn kỹ thuật.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 7.

Kiểm tra và phân loại ổi ngay tại vườn.Ảnh:Lam Nguyễn.

Nhờ chăm sóc tốt và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nên diện tích ổi Nữ Hoàng trồng tại lưng núi Nước Ta phát triển tốt và đến khoảng đầu tháng 7/2021 đã cho thu hoạch lứa trái bói đầu tiên.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 8.

Ổi thu hoạch chuẩn bị giao cho khách.Ảnh:Hoàng Tuyến.

Đến thời điểm này sau hơn 1 tháng thu hoạch, số lượng ổi đã hái được khoảng hơn 2 tấn. Sau đợt thu hoạch đầu tiên này (dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 9 đến), chị Trầm cho biết sẽ cho cây "nghỉ" và chăm bón, để chuẩn bị cho đợt thu hoạch kế tiếp.

Quảng Ngãi: Mê hoặc ổi nữ hoàng trên lưng núi Nước Ta  - Ảnh 9.

Nữ Chủ nhiệm HTX Sơn Liên Phạm Thị Trầm giới thiệu ổi trồng.Ảnh: Lam Nguyễn.

Với giá bán ổi sỉ tại chỗ hiện khoảng 30.000 đồng/kg và bán lẻ là 40.000 đồng, với số lượng ổi hơn 2 tấn mới thu hoạch hơn 1 tháng qua, đã mang về cho Chị Trầm và các thành viên số tiền trên 70 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí thì lợi nhuận ước hơn 40 triệu đồng.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục