Lý do nhiều chuyến bay giữa Việt Nam - Đức phải thay đổi giờ khởi hành

07/03/2024 07:00 GMT+7
Do ảnh hưởng từ cuộc đình công của nhân viên an ninh sân bay tại Đức, Vietnam Airlines thông báo thay đổi giờ khởi hành các chuyến bay đến/đi từ sân bay Frankfurt trong các ngày 6/3 và 7/3/2024.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ không khai thác các chuyến bay từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đi Frankfurt vào tối ngày 6/3 và các chuyến bay chiều ngược lại vào chiều ngày 7/3.

Cụ thể, các chuyến bay VN37 Hà Nội - Frankfurt, VN31 TP.Hồ Chí Minh - Frankfurt trong tối ngày 6/3 được lùi giờ khởi hành sang tối ngày 7/3.

Các chuyến bay VN36 Frankfurt - Hà Nội, VN30 Frankfurt - TP.Hồ Chí Minh chiều ngày 7/3 được lùi giờ khởi hành sang chiều ngày 8/3.

Lý do nhiều chuyến bay giữa Việt Nam - Đức phải thay đổi giờ khởi hành- Ảnh 1.

Máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Lãnh đạo Vietnam Airlines bày tỏ rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do đình công tại sân bay ngoài mong muốn này. Các hành khách bị ảnh hưởng được Vietnam Airlines hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Vietnam Airlines cũng đưa ra khuyến cáo về việc ảnh hưởng của cuộc đình công đến các chuyến bay có thể tiếp tục kéo dài. Do đó, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ hoặc quá cảnh từ sân bay Frankfurt trong thời gian này cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ Vietnam Airlines.

Đến nay, Vietnam Airlines đã khôi phục lại hoàn toàn các chuyến bay quốc tế. Trong đó, Vietnam Airlines cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng Việt Nam - Australia và chào đón vị khách thứ 6 triệu trên chặng bay này.

Được biết, vào đầu thập niên 90, Vietnam Airlines khai thác đường bay đến Australia với các chuyến bay không thường lệ mỗi tháng giữa TP.HCM và Sydney, Melbourne bằng máy bay Boeing 767 và Airbus A310.

Trong những năm sau đó, Vietnam Airlines đã mở thêm các đường bay thẳng thường lệ tới Australia và không ngừng gia tăng tần suất chuyến bay.

Vietnam Airlines thực hiện gần 30 chuyến bay mỗi tuần trên 5 đường bay gồm Hà Nội, TP.HCM – Melbourne; Hà Nội, TP.HCM – Sydney và TP.HCM – Perth. Tất cả đường bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 theo tiêu chuẩn dịch vụ định hướng 5 sao quốc tế.

Trong 30 năm đến với thị trường Australia, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 12.800 chuyến bay, vận chuyển được 6 triệu lượt hành khách và gần 170.000 tấn hàng hóa. Kết quả này đã cho thấy hiệu quả và sự đóng góp mạnh mẽ của đường bay đối với quan hệ Việt Nam và Australia.


Thế Anh
Cùng chuyên mục