Lý do Thượng tướng Võ Trọng Việt thôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

PVCT Thứ ba, ngày 27/04/2021 19:00 PM (GMT+7)
Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, với tình hình sức khoẻ của Thượng tướng Võ Trọng Việt, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thống nhất cho ông thôi không ứng cử ĐBQH khóa XV.
Bình luận 0

Chiều nay (27/4), Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Tại đây, báo chí đã nêu câu hỏi về 2 trường hợp đã được rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV sau vòng hiệp thương thứ 3.

Lý do Thượng tướng Võ Trọng Việt thôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác Đại biểu trả lời về trường hợp Thượng tướng Võ Trọng Việt (ảnh T.T).

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết:

Sau khi hiệp thương vòng 3 có 205 đại biểu khối Trung ương được hiệp thương, sau đó chỉ còn 203 trường hợp, giảm 2 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là Thượng tướng Võ Trọng Việt, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khóa XIV; ông được giới thiệu ứng cử ĐBQH theo cơ cấu Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam. Tuy nhiên sau đó ông đã bị đột quỵ rất nặng.

"Chúng tôi có xin ý kiến Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, thấy rằng sức khoẻ của ông Võ Trọng Việt rất khó để thực hiện nhiệm vụ của ứng cử viên ĐBQH, trước hết là việc thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trong thời gian sắp tới.

Với tình hình sức khoẻ của ông Võ Trọng Việt, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thống nhất cho ông thôi không ứng cử ĐBQH khóa XV. Chúng tôi đã báo cáo với Hội đồng bầu cử Quốc gia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết thêm, ông Võ Trọng Việt không có khả năng bày tỏ chính kiến của mình trong việc xin rút ứng cử ĐBQH. Việc cho ông Việt rút là hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định chuyên môn của cơ quan chức năng.

Vẫn theo bà Nguyễn Thị Thanh, để bảo đảm số lượng bầu 500 ĐBQH, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thống nhất với Mặt trận Tổ quốc quyết định chuyển cơ cấu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (Võ Trọng Việt) về cho TP.HCM, tức là giảm cơ cấu Trung ương để tăng cho địa phương.

Trường hợp thứ hai là bà Phạm Thị Bích Ngọc, hàm vụ trưởng thuộc Văn phòng Quốc hội. Ứng cử viên ĐBQH này sau khi hiệp thương vòng 3 đã có đơn gửi Hội đồng bầu cử quốc gia xin rút vì lý do gia đình, không thuận lợi cho việc tham gia ứng cử ĐBQH.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem