Mỹ tiết lộ kế hoạch thu giữ tài sản của Nga

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 21/09/2022 13:59 PM (GMT+7)
Bộ Tư pháp Mỹ muốn Quốc hội sửa đổi luật để số tiền tịch thu của Nga có thể đến được Ukraine.
Bình luận 0
Mỹ tiết lộ kế hoạch thu giữ tài sản của Nga - Ảnh 1.

Mỹ muốn khắc phục những hậu quả từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ảnh: Getty

Bộ Tư pháp Mỹ muốn Quốc hội sửa đổi luật quản lý việc tịch thu tài sản để số tiền tịch thu từ Nga có thể được trao cho Ukraine, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm trừng phạt liên ngành Andrew Adams nói với Thượng viện hôm 20/9 tại một phiên điều trần.

Adams, trước đây là công tố viên liên bang ở Quận phía Nam của New York (SDNY), là người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm liên ngành KleptoCapture, một cơ quan thực thi lệnh trừng phạt được thành lập vào tháng Hai. Ông nói với các thượng nghị sĩ rằng "phạm vi, tác động dự kiến và liên kết quốc tế" của các lệnh trừng phạt chống Nga là "chưa có tiền lệ".

Trong số các đề xuất mà ông liệt kê tại phiên điều trần bao gồm lời đề nghị Quốc hội sửa đổi luật tịch thu tài sản hiện hành của Mỹ, nhằm cho phép chính phủ "khắc phục những tổn hại do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga gây ra cho Ukraine".

"Bộ tư pháp, ngân khố và nhà nước muốn cung cấp các khoản tiền bị tịch thu từ Nga cho chính phủ ở Kiev, nhưng động thái này sẽ yêu cầu sửa đổi nhiều quy chế quản lý", ông nói.

Trước đó trong lời khai của mình, Adams đề cập rằng các biện pháp mà Mỹ và các đồng minh thực hiện "bao gồm việc cố định tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, được giữ trong các kho bạc trên khắp thế giới". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các khoản tiền này có nằm trong kế hoạch chuyển tiền tới Ukraine hay không - điều mà chính phủ Kiev đã yêu cầu trong nhiều tháng, từ cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem