Nasdaq lần đầu xuyên ngưỡng 9.000 điểm khi doanh số bán lẻ mùa nghỉ lễ của Mỹ đạt kỷ lục

27/12/2019 09:49 GMT+7
Chứng khoán Mỹ vừa tiếp tục chứng kiến mức đỉnh kỷ lục mới sau phiên tăng giá hôm 26/12.
Nasdaq lần đầu xuyên ngưỡng 9.000 điểm khi doanh số bán lẻ mùa nghỉ lễ của Mỹ đạt kỷ lục - Ảnh 1.

Doanh số bán lẻ trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng mạnh mẽ của doanh số bán hàng trực tuyến

Nasdaq Composite tăng 0,78% lên 9.022,39 điểm, lần đầu vượt ngưỡng 9.000 điểm sau khi cổ phiếu Amazon tăng kỷ lục 4,5% trong một mùa mua sắm với doanh số đầy lạc quan. S & P 500 cũng đạt kỷ lục mới với mức tăng 0,51%, đóng cửa ở mức 3.239,91 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 105,94 điểm, tương đương 0,37%, lên 28.621,39 điểm.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong mùa mua sắm đạt 3,4% theo dữ liệu của Mastercard, điều mà ông Trump vui sướng gọi là mức tăng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lên đỉnh, do doanh số bán lẻ phản ánh sự mạnh mẽ của chi tiêu tiêu dùng - một trong những động lực lớn nhất của tăng trưởng GDP.

Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần hồi tuần trước vừa được điều chỉnh giảm 13.000 xuống còn 222.000, Bộ Lao động Mỹ cho hay. Dù con số này vẫn vượt nhẹ so với ước tính 220.000 của các chuyên gia kinh tế Dow Jones, thì nó vẫn khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn bao giờ hết về một thị trường lao động mạnh mẽ của nước Mỹ hiện tại. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn chạm mức thấp nhất kể từ năm 1969 đến nay.

Một thông tin lạc quan khác, Mỹ và Trung Quốc đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, tạm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại kéo dài 18 tháng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/12, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh đang giữ liên lạc chặt chẽ với phía Washington để ký kết thỏa thuận thương mại. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ sớm gặp nhau trong lễ ký kết thỏa thuận thương mại vào đầu tháng 1/2020. Theo ông Trump, nội dung thỏa thuận đã hoàn tất và đang trong quá trình phiên dịch.

Hàng loạt tin tức tốt lành mà thị trường gọi là “quà Giáng Sinh” được kỳ vọng sẽ tiếp tục cho đến hết năm. Chỉ số S&P 500 hiện chỉ còn 1% để đạt đến mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1997.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục