NATO yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Kiev 'mừng ra mặt'

Phương Đăng (theo Tass) Thứ năm, ngày 30/06/2022 13:09 PM (GMT+7)
Các lãnh đạo NATO đã yêu cầu Nga dừng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đồng thời cho rằng, Moscow phải chịu trách nhiệm về tình hình Ukraine. Kiev đã ca ngợi NATO vì có "lập trường rõ ràng" đối với Nga.
Bình luận 0
NATO yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Kiev 'mừng ra mặt' - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh Reuters.

Các lãnh đạo NATO - những người đang tụ tập ở Madrid hôm thứ Tư 29/6 để dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của liên minh đã yêu cầu Nga dừng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine và rút khỏi nước này sau khi lên án cuộc chiến của Moscow ở nước láng giềng, theo hãng tin Tass.

"Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm họa nhân đạo này", tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo NATO cho biết. Họ cũng đồng thời kêu gọi Nga cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn, không bị cản trở và duy trì hoạt động này ở Ukraine.

Liên minh cũng cho biết họ đang "làm việc với các bên liên quan trong cộng đồng quốc tế để quy trách nhiệm cho tất cả những người chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, bao gồm cả bạo lực tình dục liên quan đến cuộc xung đột".

Tuyên bố chung của các lãnh đạo NATO cũng cáo buộc rằng Nga "cũng đã cố tình làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng, ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới".

Đồng thời, liên minh nhấn mạnh rằng họ đang "hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ các nỗ lực quốc tế cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu".

NATO đồng thời yêu cầu Belarus "chấm dứt sự đồng lõa (với Nga) trong cuộc chiến này".

Về phần mình, Kiev chiều 29/6 ca ngợi NATO vì đã có "lập trường rõ ràng" đối với Nga và mời Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh quân sự. Kiev đồng thời kêu gọi một "lập trường tích cực và mạnh mẽ tương tự của NATO đối với Ukraine" tương tự như đối với Phần Lan và Thụy Điển.

"Hôm nay tại Madrid, NATO đã chứng minh rằng họ có thể đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng cần thiết", Ngoại trưởng Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

"Chúng tôi hoan nghênh một lập trường rõ ràng về Nga, cũng như sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Một lập trường tích cực và mạnh mẽ ngang nhau đối với Ukraine sẽ giúp bảo vệ an ninh và sự ổn định của cộng đồng Châu Âu - Đại Tây Dương", ông Kuleba bình luận thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một video phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid rằng, đất nước của ông cần thêm nhiều vũ khí tiên tiến hơn cũng như tiền bạc để tự vệ trước Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem