Nga đè bẹp phương Tây và đại thắng ở Syria

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 11/05/2023 10:55 AM (GMT+7)
Syria đã trở lại Liên đoàn Ả Rập sau 11 năm vắng bóng. Điều này đánh dấu chiến thắng của Nga trong một trong những trận chiến của cuộc chiến hỗn hợp.
Bình luận 0
Nga đè bẹp phương Tây và đại thắng ở Syria - Ảnh 1.

Syria hồi sinh nhờ sự bảo trợ của Nga. Ảnh Tass

 Chính phủ hợp pháp của Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập

Tư cách thành viên của Syria trong Liên đoàn Ả Rập đã bị đình chỉ vào tháng 3/2011 do "cuộc cách mạng màu" của phương Tây phát động và nỗ lực lật đổ chính phủ hợp pháp của Bashar al-Assad. 11 năm can thiệp, chiến tranh chống khủng bố và phong tỏa đã đưa đất nước vào hỗn loạn. Syria đã bị tàn phá, hàng triệu người Syria đã bị giết hoặc phải di tản.

Ngày 7/5, họp tại Cai-rô (Ai Cập), các ngoại trưởng Liên đoàn A-rập tuyên bố Syria trở lại tổ chức này. Dự kiến, thông báo chính thức sẽ được đưa ra tại cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tại Ả Rập Saudi.

 Hòa giải với Syria có lợi cho các nước Ả Rập

Chính Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman là người khởi xướng việc Syria trở về với gia đình của các quốc gia Ả-rập. Ông nhận ra rằng bản thân mình và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, người mơ ước biến Ả Rập Xê Út thành một quốc gia bất hảo, có những con đường khác nhau để đi theo. Ngày nay, đã đến lúc Ả Rập Xê Út đầu tư vào nền kinh tế của Syria để mang lại cho các chủ ngân hàng của họ cơ hội kiếm lợi từ các khoản vay.

Cơ hội kiếm lời đã xác định chính sách của các quốc gia Ả Rập khác, đặc biệt là Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập. Kuwait và Morocco không hoan nghênh việc Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập. Qatar không tham gia bỏ phiếu.

Theo kế hoạch hòa giải Syria mà truyền thông phương Tây viết gần đây, các nước Ả Rập sẽ đầu tư hàng tỷ đô la vào việc tái thiết đất nước. Họ cũng sẽ gây áp lực lên cộng đồng quốc tế để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.

Đổi lại, Tổng thống Syria Bashar al-Assad được cho là sẽ cam kết "cho phép người tị nạn trở về Syria an toàn", hạn chế sự hiện diện và ảnh hưởng của Iran trên lãnh thổ của nước này, đồng thời chống lại nạn buôn bán ma túy. Tuy nhiên, kế hoạch này không tồn tại chính thức ở bất kỳ đâu và người ta có thể nghi ngờ tính xác thực của nó hoặc các cách triển khai kế hoạch.

 Phương Tây trên chiếu, tức giận

Hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây chỉ trích các nhà lãnh đạo ở Trung Đông vì sự trở lại của "tội phạm Assad" trong hệ thống của họ.

Tờ The Economist viết : "Cho đến nay, chế độ của ông ta chưa làm gì để xứng đáng nhận được sự đón nhận mới: không nhượng bộ đối với cải cách chính trị hay chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, cũng như không cố gắng đưa 6 triệu người tị nạn Syria về nước, hầu hết họ ở các nước láng giềng".

Tuy nhiên, các tuyên bố không đủ sức mạnh để xem xét kỹ lưỡng vì Syria là một quốc gia thịnh vượng trước khi phương Tây can thiệp vào cuộc sống của đất nước này. Mỹ vẫn bị cáo buộc đánh cắp dầu từ Syria và xuất khẩu qua Iraq, do đó tài trợ cho lực lượng ly khai người Kurd.

Liên đoàn Ả Rập đã chỉ ra trong tuyên bố rằng Syria phải được giải phóng khỏi "sự hiện diện của nước ngoài". Tuy nhiên, miễn là Tổng thống Assad được công nhận là nhà lãnh đạo hợp pháp, thì ông ta sẽ quyết định về sự hiện diện của Liên bang Nga và Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ tại quốc gia này.

Nga và Iran chắc chắn sẽ duy trì sự hiện diện của họ ở Syria. Chính quân đội Nga và các tình nguyện viên Iran đã giúp quân đội Syria xoay chuyển tình thế trên thực địa như: Các lực lượng chính của Hồi giáo cực đoan đã bị đánh bại, những người còn lại đã được chuyển đến tỉnh Idlib, nơi họ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow dỡ bỏ sự cô lập của Syria và duy trì ảnh hưởng

Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, đất nước được Nga bảo trợ vẫn giữ được quyền lực và giành lại sự công nhận của quốc tế trước mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Theo Đạo luật Bảo vệ Dân sự Caesar Syria năm 2019, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ được áp dụng đối với các cá nhân và tổ chức giúp Damascus phát triển sản xuất dầu mỏ và duy trì quan hệ thương mại với họ. Hãy xem liệu Mỹ có quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của Liên đoàn Ả Rập hay không.

The Economist chắc chắn rằng Nga sẽ không thể khôi phục Syria. Điều này đã đẩy ông Assad đến với người Ả Rập. Đây là một quan điểm thiên vị, vì Nga sẽ có vị trí vững chắc trong nước về sản xuất dầu mỏ, năng lượng và hậu cần. Chính quyền Syria cho phép các công ty Nga thăm dò và sản xuất dầu. Ngoài ra, cảng biển Tartus lớn thứ hai của Syria đã được cho Nga thuê trong 49 năm.

Có một khía cạnh rất quan trọng khác. Moscow có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng trong quá trình tái hòa nhập kinh tế của Syria với sự giúp đỡ của các mối quan hệ với người Kurd ở Syria và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem