Nga khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ còn kéo dài, nhấn mạnh không tin phương Tây nữa

Lê Phương (Sputnik) Thứ ba, ngày 21/06/2022 10:53 AM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ kéo dài và Nga không còn tin tưởng vào phương Tây.
Bình luận 0
Nga khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ còn kéo dài, nhấn mạnh không tin phương Tây nữa - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

"Đúng, đây được dự báo là một cuộc khủng hoảng kéo dài, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng phương Tây nữa", ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn của NBC phát sóng hôm 20/6 khi được hỏi liệu xung đột Ukraine còn kéo dài hay không.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng cuộc đối thoại giữa Washington và Moscow đã đi vào bế tắc. Theo nhà ngoại giao, quan hệ song phương, vốn đã rơi vào khủng hoảng sâu sắc trong vài năm qua, hiện đang đi đến thời điểm quan trọng.

Ông Antonov trước đó lưu ý rằng đối thoại chính trị giữa hai quốc gia đang đạt mức thấp chưa từng thấy, và lòng tin của cả hai đã bị suy giảm. Ông tin rằng ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ hợp tác vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp.

Kể từ ngày 24/2, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giáp và phi quân sự hóa Ukraine. Đáp lại, Kiev và các đồng minh phương Tây cho rằng hành động này là vô căn cứ và nhằm mục đích chiếm đoạt lãnh thổ. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu của chiến dịch, làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraine. Bên cạnh đó, Bộ cũng nhấn mạnh mục tiêu chính đã nêu của toàn bộ hoạt động quân sự là giải phóng hoàn toàn Donbass.

Tối ngày 20/6, Thống đốc khu vực Lugansk, nơi diễn ra các cuộc giao tranh nặng nề nhất trong những tuần gần đây, cho biết tình hình dọc theo toàn bộ chiến tuyến "cực kỳ khó khăn". Theo ông, quân đội Nga đã tập trung đủ lực lượng dự bị để bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn.

Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai tiết lộ các lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk, ngoại trừ nhà máy hóa chất Azot, nơi hàng trăm dân thường đang trú ẩn, đồng thời nói thêm con đường nối Severodonetsk và thành phố sinh đôi Lysychansk với thành phố Bakhmut đang bị pháo kích liên tục.

Ông Gaidai nói: "Lysychansk đã phải hứng chịu những đợt pháo kích lớn của Nga suốt ngày đêm. Chúng tôi không thể xác định được con số thương vong". Ông lưu ý rằng đây có thể là trận pháo kích nặng nề nhất mà thành phố từng trải qua.

Mặc dù vậy, người Nga vẫn chưa hoàn toàn bao vây các lực lượng Ukraine, ông nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem