Ngành dầu khí Mỹ cuống cuồng thành lập liên minh chống chính sách của Biden

29/01/2021 11:41 GMT+7
Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ đang tìm cách xây dựng liên minh với hiệp hội trồng ngô và hiệp hội nhiên liệu sinh học quốc gia để vận động hành lang chống lại các chính sách khí hậu của Tân Tổng thống Joe Biden.

Nỗ lực thúc đẩy ngành sản xuất dầu mỏ và chống lại các khoản trợ cấp mà Tổng thống Biden hứa hẹn với lĩnh vực sản xuất xe điện đang thúc đẩy ngành công nghiệp dầu khí trong việc liên minh với các nhóm đối thủ lâu năm. Nghĩa là các biện pháp chống biến đổi khí hậu và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch của ông Joe Biden có thể sẽ phải đối mặt với những lực cản lớn.

Dù các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp dầu mỏ và các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học là những đối thủ cạnh tranh lâu năm, họ cùng có chung mục tiêu duy trì tương lai của ngành động cơ đốt trong. Ngành này đang đối mặt với những nguy cơ lớn khi ông Joe Biden lên nắm quyền Tổng thống và ban hành hàng loạt chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo. 

Việc chuyển giao quyền lực ở Nhà Trắng đã và đang làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ - vốn được ưu tiên đặc biệt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Ngành dầu khí Mỹ cuống cuồng thành lập liên minh chống chính sách của Biden - Ảnh 1.

Ngành dầu khí Mỹ cuống cuồng thành lập liên minh chống chính sách của Biden

Theo Reuters, các nhà sản xuất nhiên liệu và hóa dầu Mỹ (AFPM), một tập đoàn thương mại lọc dầu xác nhận đã liên hệ với đại diện ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học trên toàn liên bang để tìm kiếm sự ủng hộ cho nỗ lực chặn đứng khoản trợ cấp xe điện mà chinh quyền ông Biden dự định công bố. Họ cũng cùng chung mục tiêu về chính sách giảm cường độ phát thải carbon của nhiên liệu vận tải thay thế cho đề xuất điện khí hóa phương tiện giao thông quốc gia mà ông Biden hướng đến. Sở dĩ Hiệp hội các nhà sản xuất ngô cũng được kêu gọi liên minh vì ngô góp phần trong quá trình sản xuất nhiên liệu lỏng như xăng và ethanol. 

Khi Tân Tổng thống Biden gấp rút triển khai những chương trình nghị sự biến đổi khí hậu ngay trong tuần đầu tiên nhậm chức, ngành công nghiệp dầu khí và nhiên liệu sinh học đang đối diện với tình huống cấp bách hơn trong việc liên minh. Thêm vào đó, hàng loạt bang đã công bố các lộ trình cấm động cơ đốt trong, càng khiến tương lai ngành nhiên liệu lỏng bị đe dọa trầm trọng. California dự kiến sẽ loại bỏ động cơ đốt trong vào năm 2035, nhiều bang khác cũng đang xem xét đưa ra một lộ trình hợp lý.

Vào tháng 1 qua, đại diện AFPM đã gặp gỡ một số lãnh đạo ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học và sản xuất ngô để mở đường cho một phiên thảo luận vào tháng 2 tới về tương lai ngành nhiên liệu lỏng. “Toàn bộ ý tưởng liên minh sẽ mất nhiều thời gian để thúc đẩy và tạo ra gắn kết, nhưng chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ nhất định” - ông Derrick Morgan, phó chủ tịch cấp cao của AFPM cho biết.

Ông Geoff Cooper, người đứng đầu Hiệp hội Nhiên liệu tái tạo, một hiệp hội thương mại hàng đầu trong ngành nhiên liệu sinh học, xác nhận đã được mời tham gia cuộc họp vào tháng 2 nhưng chưa quyết định liệu có tham dự hay không. “Chúng tôi sẽ không để ngành công nghiệp dầu mỏ cuốn chúng tôi vào cuộc chơi”.

Hiệp hội Người trồng ngô Quốc gia (NCGA) cũng đang xem xét liệu có cử đại diện tham gia cuộc thảo luận vào tháng 2 hay không, theo hai nguồn tin quen thuộc của Reuters.

Một số nguồn tin khác cho hay ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học và hiệp hội sản xuất ngô không mấy mặn mà với ý tưởng liên minh này, không chỉ vì lịch sử cạnh tranh nhiều năm với ngành công nghiệp dầu mỏ mà còn do không muốn công khai phản đối các chính sách năng lượng của tân Tổng thống.

Ngành công nghiệp dầu khí từng trải qua những năm tháng huy hoàng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, người luôn muốn thúc đẩy Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, khi ông Biden tiến vào Nhà Trắng, ông tuyên bố sẽ kiềm chế sản xuất dầu mỏ và tạo điều kiện khuyến khích các năng lượng tái tạo.

Hôm 28/1, Thống đốc Greg Abbott của vang Texas - bang sản xuất dầu đá phiến chiến lược của Mỹ - đã tuyên bố sẽ khởi kiện chính quyền Tân Tổng thống Biden về hàng loạt sắc lệnh môi trường mà ông Biden đã ký trong tuần đầu nhậm chức đi ngược lại chính sách dưới thời Trump. Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Greg Abbott tuyên bố Texas sẽ dùng hành động pháp lý để chống lại bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Biden có nguy cơ tổn thương ngành năng lượng của Mỹ. Sắc lệnh của ông Abbott có nội dung chỉ trích chính sách mới của ông Biden là một sự phản ánh thái độ “thù địch” với ngành năng lượng truyền thống. Đây được xem là nỗ lực tiếp theo của phe thân đảng Cộng hòa trong việc kiềm chế các động thái đảo ngược di sản Trump của chính quyền Biden. 


NTTD
Cùng chuyên mục