Nghịch lý dân được mùa biển lại kêu không có tiền trả nợ

13/12/2020 17:11 GMT+7
Các ngân hàng thương mại có chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị cho ngư dân vay theo Nghị định 67 đang gặp khó trong việc thu hồi vốn.

Ngư dân lấy lý do mất mùa không có điều kiện trả nợ. Trong khi đó, ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị lại khẳng định sản lượng đánh bắt hải sản năm này tăng hơn năm trước. Vấn đề này được đưa ra bàn luận tại phiên họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII.

Tỉnh Quảng Trị có 32 tàu đóng mới theo Nghị định 67. Tổng dư nợ cho vay theo Nghị định 67 của Chính phủ tại tỉnh Quảng Trị gần 437 tỉ đồng. Các ngân hàng chỉ mới thu nợ được hơn 64 tỉ đồng, nợ quá hạn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ hơn 145 tỉ đồng, nợ xấu gần 145 tỉ đồng.

Nghịch lý dân được mùa biển lại kêu không có tiền trả nợ - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Trị có 32 tàu đóng mới theo Nghị định 67.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị, việc thu nợ cho vay theo Nghị định 67 rất kém, phần lớn chuyển sang nợ quá hạn, nợ xấu. Nguyên nhân chủ yếu là không kiểm soát được nguồn thu từ các chủ tàu; việc bán tàu là tài sản thế chấp còn gặp khó khăn, vướng mắc về cơ chế. Ngư dân lấy lý do mất mùa không đủ điều kiện để trả nợ, nhưng theo báo cáo số liệu của ngành nông nghiệp thì việc khai thác thủy sản năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, các địa phương, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67 của tỉnh giúp các ngân hàng thương mại trong việc thu hồi nợ xấu.

Ông Hồ Sỹ Trọng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết: “Cho vay tàu 67 thu nợ rất kém, 70% đã nợ quá hạn, riêng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cho vay 11 tàu thì có 10 tàu đã chuyển sang nợ xấu. Khi người dân khó khăn và theo kêu gọi của Đảng và Nhà nước thì hệ thống ngân hàng dùng nguồn vốn thương mại của mình để cho vay tàu đánh bắt xa bờ, nhưng giờ trách nhiệm của người dân trả nợ cho ngân hàng rất thấp”.

Theo Thanh Hiếu
Cùng chuyên mục