Người cũ của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang về đầu quân cho TTC Land là ai?

Huyền Anh Thứ ba, ngày 10/12/2019 07:48 AM (GMT+7)
Vị tân Phó Tổng Giám đốc TTC Land Trần Hồng Phúc từng giữ vị trí điều hành tại Masan Consumer Corporation của ông Nguyễn Đăng Quang.
Bình luận 0

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - Mã: SCR) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Trần Hồng Phúc vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 9/12/2019. Theo đó, ông Phúc sẽ phụ trách mảng đầu tư và nguồn vốn của công ty.

Ông Trần Hồng Phúc là cử nhân Kế toán Kiểm toán, tốt nghiệp Đại học kinh tế Tp.HCM, thạc sĩ tài chính chuyên ngành Quản lý nguồn vốn tại Đại học Rennes 1, Pháp. Ông Phúc từng là học viên chương trình ATTF Bank Management – được hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Luxembourg và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2017 – 2018.

Được biết, vị tân Phó Tổng Giám đốc TTC Land Trần Hồng Phúc có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán trong và ngoài nước.

img

Ông Trần Hồng Phúc 

Trước khi “đầu quân” về TTC Land, ông Phúc từng giữ vị trí điều hành tại Masan Consumer Corporation của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, quản lí khối thị trường tài chính tại Vietbank và quản lí nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ tại Siam Commercial Bank Việt Nam.

Như vậy, sự xuất hiện của ông Phúc đúng vào thời điểm TTC Land liên tiếp “thay máu” dàn lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, vào đầu tháng 11, TTC Land đã bổ nhiệm ông Vũ Quốc Thái làm Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Đăng Thanh, người được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của TTC Land từ hồi tháng 05/2019.

Hồi tháng 05/2019, TTC Land thông báo miễn nhiệm ông Bùi Tiến Thắng, Tổng Giám đốc Công ty và bổ nhiệm ông Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Cũng trong tháng 05/2019, TTC Land bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng Nga với chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời, miễn nhiệm ông Hồ Hữu Nhân chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đến ngày 03/06/2019, TTC Land thông báo miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thảo đối với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Đến cuối tháng 06/2019, TTC Land tiếp tục miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Vinh.

Tháng 07/2019, TTC Land thông báo miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Triển chức vụ Giám đốc tài chính, thay vào đó là bổ nhiệm ông Lê Hùng Cường giữ chức vụ này.

Tháng 08/2019, TTC Land tiếp tục thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Trung Phan Xuân Quang.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, TTC Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 300 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kì và bằng 95% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận gần 10.926 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 38% tổng tài sản, tương đương 4.150 tỉ đồng, chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn và trả trước người bán ngắn hạn.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tại 17 dự án đã giảm nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận 4.295 tỉ đồng và chiếm 39% tổng tài sản. Trong đó, dự án Jamona City chiếm giá trị lớn nhất với 1.909 tỉ đồng.

TTC Land kỳ vọng, sự tham gia của ông Phúc sẽ giúp công ty thúc đẩy việc tìm kiếm các kênh huy động khác thông qua việc phát triển các công cụ tài chính phái sinh. Đồng thời, tìm kiếm được đối tác nước ngoài phù hợp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào kênh tín dụng truyền thống cũng như tái cấu trúc lại danh mục nguồn vốn theo hướng cân bằng, linh hoạt và dài hạn hơn.

Ngoài ra, TTC Land đang có chiến lược tăng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông tổ chức và quỹ đầu tư, sau khi Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) trở thành cổ đông lớn, nếu Thương mại Thành Thành Công hoàn tất giao dịch, dự kiến tổng sở hữu của các cổ đông lớn và các bên liên quan sẽ chiếm 42,3% (từ mức hiện tại là 36,4%).

Mới đây, TTC Land cũng đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Lotte E&C – Hàn Quốc để đầu tư phát triển dự án, giá trị thương vụ ước tính khoảng 100 triệu USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem