Người phụ nữ không biết mình mang thai đã sinh con trên chuyến bay giữa Thái Bình Dương

Thứ ba, ngày 04/05/2021 17:00 PM (GMT+7)
Người phụ nữ đã sinh non một bé trai trên chuyến bay từ Thành phố Salt Lake đến Honolulu của Delta Air Lines. Điều đặc biệt là cô ấy không biết rằng mình đang mang thai.
Bình luận 0
Người phụ nữ không biết mình mang thai đã sinh con trên chuyến bay giữa Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Khoảnh khắc được ghi lại và chia sẻ lên TikTok, thu hút nhiều sự chú ý.

Lavina Mounga chuyển dạ vào ngày 28 tháng 4 trên chuyến bay giữa Thành phố Salt Lake và Honolulu của Delta Air Lines.

Toàn bộ sự kiện đã được Julia Hanson ghi lại và chia sẻ trên TikTok, đến nay đã được hơn 13,4 triệu lượt theo dõi.

Đoạn video cho thấy người thanh niên 23 tuổi nói trước camera: "Một em bé vừa được sinh ra trên chiếc máy bay này". Sau đó, hành khách vỗ tay, và rồi giọng nói qua hệ thống liên lạc nội bộ khẳng định: "Một tràng pháo tay dành cho người mẹ. Xin chúc mừng."

Người phụ nữ không biết mình mang thai đã sinh con trên chuyến bay giữa Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Lavina bất ngờ chuyển dạ giữa chừng vào ngày 28 tháng 4

Máy bay đã hạ cánh ba giờ sau đó, nơi các hành khách vẫn ngồi yên để cho phép EMT trên tàu giúp người phụ nữ ra ngoài.

May mắn thay, trên máy bay là ba y tá của Bệnh viện Thành phố Bắc Kansas NICU, cũng như Tiến sĩ Dale Glenn, một bác sĩ gia đình tại Trung tâm Y tế Straub của Honolulu, theo Honolulu's KHON2.

Phát biểu với KHON2, bác sĩ Dale cho biết: "Bệnh nhân thật may mắn. Có đến ba y tá chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh trên cùng chuyến bay khi cô ấy đang chuyển dạ".

"Chúng tôi không có thiết bị phù hợp" Dale nói thêm.

"Vì vậy, chúng tôi đã chế ra máy hâm sữa trẻ em từ những chiếc bình được ủ trong lò vi sóng. Chúng tôi đã sử dụng Apple Watch để đo nhịp tim ".

Em bé sinh non, được xác nhận chỉ mới 29 tuần tuổi.

Các phóng viên địa phương sau đó tìm hiểu ra rằng Lavina không hề biết cô đang mang thai.

"Tôi không biết mình đã mang thai. Đứa bé đột nhiên xuất hiện".

"Nếu những nữ y tá không có ở đó, tôi không nghĩ con mình sẽ có thể an toàn sinh ra, vì vậy tôi cảm thấy rất may mắn," cô nói về đội chăm sóc mình trên chuyến bay.

Hãng hàng không Delta đã lưu ý rằng họ không có chính sách ngăn cản việc cho phép phụ nữ mang thai đi máy bay, trang web của họ nêu rõ: "Tại Delta, chúng tôi không áp đặt hạn chế bay nếu bạn đang mang thai và không yêu cầu giấy chứng nhận y tế khi bạn đi du lịch".

"Nếu bạn đi du lịch sau tháng thứ tám, bạn nên kiểm tra với bác sĩ để đảm bảo việc đi lại không bị hạn chế."

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem