dd/mm/yyyy

Nguồn quỹ tiếp sức cho nông dân làm giàu

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã trở thành nguồn lực tiếp sức hiệu quả cho nhiều hội viên nông dân Sơn La. Trong đó, đã hỗ trợ, giúp nông dân Sơn La thêm điều kiện bứt phá trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với công tác giảm nghèo tại địa phương, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp Hội bám sát cơ sở, chú trọng phát triển nguồn quỹ, tạo nguồn vốn vay hữu ích cho hội viên nông dân phát triển kinh tế.

Nguồn quỹ tiếp sức cho nông dân làm giàu - Ảnh 1.

Mô hình nuôi bò nhốt chuồng của hội viên nông dân Lường Văn Chẩm, ở xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi bò và trồng cây ăn quả của gia đình ông Lường Văn Chẩm, bản Nà Hen (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu). Năm 2014, gia đình ông Chẩm được vay 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để mua bò sinh sản và xây dựng chuồng trại, kết hợp với cải tạo vườn cây ăn quả. Đến nay, gia đình đã có hơn chục con bò và hơn 2 ha cây cà phê trồng xen ghép với cây ăn quả. Mỗi năm cho thu nhập từ 100 – 150 triệu đồng. Ông Chẩm chia sẻ: "Trước đây, do thiếu vốn sản xuất nên kinh tế gia đình rất khó khăn, nhiều năm liền gia đình thuộc diện hộ nghèo. Được vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh tế gia đình ngày càng khá lên, đến nay đã thoát được nghèo".

Nguồn quỹ tiếp sức cho nông dân làm giàu - Ảnh 2.

Mô hình trồng cây ăn quả của nông dân huyện Mai Sơn.

Chị Nguyễn Thị Thúy, hội viên Hội nông dân xã Mường Sang ( huyện Mộc Châu), bảo rằng: "Nhờ có sự tiếp sức của Hội nông dân, gia đình tôi đã vay được 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Từ số vốn này tôi đã đầu tư cải tạo vườn tạp, mua cây giống… nên thu nhập của gia đình ngày càng cải thiện, tăng lên. Hiện nay, gia đình tôi đã có hơn 8 ha cây vườn cây ăn quả, xoài, nhãn, bưởi, mỗi năm cho thu nhập gần 700 triệu đồng".

Cũng giống như ông Chẩm và chị Thúy, nhờ được tiếp cận nguồn vồn vay Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay đã có hàng nghìn hội viện nông dân của Sơn La đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gia đình và làm giàu trên chính quê hương mình.

Nguồn quỹ tiếp sức cho nông dân làm giàu - Ảnh 3.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Sông Đà ở huyện Quỳnh Nhai.

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: "Những năm qua, để phát triển nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Nhờ đó, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Nguồn quỹ đã bước đầu đáp ứng nguyện vọng thiết thực của hội viên nông dân về nhu cầu vốn vay, đầu tư mở rộng sản xuất. Tính đến nay, tổng dư nợ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ở tỉnh Sơn La đạt gần 52 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đã có 171 dự án và hàng trăm mô hình kinh tế được triển khai mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập cho hàng nghìn hội viên nông dân".

Nguồn quỹ tiếp sức cho nông dân làm giàu - Ảnh 4.

Từ nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay nhiều nông dân huyện Sốp Cộp đã phát triển hiệu quả mô hình trồng chanh leo.

Được biết, trong thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tiến hành giải ngân gần 50 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 1.300 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Trước khi tiếp nhận nguồn vốn vay, các hộ hội viên, nông dân được tập huấn về khoa học kỹ thuật trong sản xuất và cách thức trong quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ đó, hầu hết các hộ hội viên tham gia vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân luôn có ý thức sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên. Năm vừa qua, Hội đã phối hợp tổ chức được 26 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân và 268 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất cho hơn 11.600 lượt hội viên.

Nguồn quỹ tiếp sức cho nông dân làm giàu - Ảnh 5.

Nhờ Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Từ nguồn vốn vay ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nhiều hội viên nông dân nâng cao thu nhập, như: Mô hình cải tạo vườn cây ăn quả, nhãn ở Sông Mã, xoài ở Yên Châu và các loại cây ăn quả tại huyện Mộc Châu; dự án nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sơn La ở huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên; nuôi bò sinh sản nhốt chuồng gắn với trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm tại các huyện Thuận Châu, Vân Hồ, Mộc Châu...

Có thể nói, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành nguồn lực tiếp sức cho nhiều hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương.

Ngọc Mai