Nhà Thủ Đức (TDH) lại bị cưỡng chế thuế hơn 91 tỷ đồng

23/07/2024 09:47 GMT+7
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) vừa nhận được các quyết định của Cục Thuế TPHCM về việc cưỡng chế thi hành thuế.

Theo đó, Nhà Thủ Đức bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty số tiền hơn 91,1 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 6, Công ty cũng bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền 91,2 tỷ đồng.

Nhà Thủ Đức (TDH) lại bị cưỡng chế thuế hơn 91 tỷ đồng- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ ĐứcNhà Thủ Đức (TDH) lại bị cưỡng chế thuế hơn 91 tỷ đồng

Về vấn đề giải quyết tiền thuế VAT với Cơ quan thuế, tại Đại hội cổ đông diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Hải Long, Tổng giám đốc Nhà Thủ Đức cho biết, đây là vấn đề rất phức tạp, trong cả bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều ghi nhận Nhà Thủ Đức là bên bị hại. 

Tuy nhiên, Nhà Thủ Đức đã nộp số tiền 365 tỷ đồng để phục vụ điều tra và do tiền nộp phạt khi gửi vào Cơ quan điều tra nhưng chưa chuyển về cơ quan thuế nên Công ty vẫn nhận được thông báo của Cơ quan thuế về việc yêu cầu nộp thuế và phát sinh tiền chậm nộp.

Nhà Thủ Đức phải hoàn trả cho Cục thuế số tiền 365,5 tỷ đồng. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ chuyển số tiền trên cho Cục thuế để khắc phục hậu quả. Các bị cáo phải liên đới bồi hoàn cho TDH số tiền hơn 340,2 đồng. Đây là căn cứ để Nhà Thủ Đức nhận lại một phần số tiền đã nộp vào Cơ quan điều tra đã nêu trên.

Công ty cho biết, số tiền chậm nộp 91,7 tỷ đồng liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365,5 tỷ đồng mà Cục thuế TP.HCM đang thực hiện truy thu đối với TDH, Toà phúc thẩm TP.HCM nhận định việc Cục thuế TP.HCM ra các quyết định khắc phục hậu quả để truy thu số tiền chậm nộp không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án. Trường hợp TDH nhận thấy không có trách nhiệm nộp số tiền chậm nộp này thì có quyền khiếu nại, khởi kiện bằng vụ án hành chính để xem xét lại các quyết định cưỡng chế của Cục thuế TP.HCM đã ban hành.

Nhà Thủ Đức kỳ vọng sẽ có lãi trở lại trong năm 2024

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty ghi nhận lỗ 63,8 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2023 của công ty là 753,8 tỷ đồng.

Dù thua lỗ lớn nhưng năm nay Nhà Thủ Đức vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dương 5,76 tỷ đồng doanh thu công ty mẹ đạt 98,7 tỷ đồng (giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái).

Dù tham vọng là vậy, nhưng bức tranh lợi nhuận quý I/2024 vừa qua của Nhà Thủ Đức lại không mấy khả quan khi Công ty tiếp tục ghi nhận thua lỗ gần 1,7 tỷ đồng, nâng tổng lỗ luỹ kế lên hơn 755 tỷ đồng - gấp 2 lần vốn chủ sở hữu (373,9 tỷ đồng).

Nhà Thủ Đức cho biết, trong quý I/2024, các mảng hoạt động kinh doanh phụ trợ (như bất động sản cho thuê, khai thác dịch vụ, xây dựng) của công ty vẫn đem lại nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, doanh thu kinh doanh địa ốc bị sụt giảm do thị trường bất động sản đang gặp nhiều thách thức, khó khăn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý này của công ty.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Nhà Thủ Đức tăng nhẹ lên 1.362,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 13,3 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 3,8 tỷ đồng còn 3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Nhà Thủ Đức là 988,5 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và chiếm 73% tổng nguồn. đáng chú ý, khoản phải trả ngắn hạn khác là 509,8 tỷ đồng. Đặc biệt là doanh nghiệp không ghi nhận nợ thuê tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 23/7, giá cổ phiếu TDH hiện đang ở mức tham chiếu 3.030 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục