Những người dân đầu tiên ở TP Thủ Đức phấn khởi được nhận tiền bồi thường đường Vành đai 3

Vũ Quyền Thứ hai, ngày 08/05/2023 13:04 PM (GMT+7)
21 hộ gia đình đầu tiên ở TP Thủ Đức đã làm thủ tục, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Bình luận 0

Dân phấn khởi khi nhận được tiền nhanh

Từ ngày 8/5, UBND TP.Thủ Đức bắt đầu tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 111 tổ chức, các nhân với số tiền hơn 900 tỷ đồng.

Ngay trong buổi sáng 8/5, đã có 21 hộ gia đình có mặt tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP.Thủ Đức (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức) để làm thủ tục, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án vành đai 3.

Một trong những gia đình có mặt để nhận tiền bồi thường, ông Võ Văn Sáu (68 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) cho biết, ông có 1.700 m2 đất nông nghiệp tại phường Long Trường, được nhận bồi thường khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Theo ông Sáu, sau nhiều lần họp, lần cuối cùng được báo giá đền bù hợp lý nên cả gia đình ông đều thấy rất vui, phấn khởi nên đồng ý ngay. Toàn bộ số đất này của ông đều là đất nông nghiệp, được gia đình ông mua từ lâu nhưng không sử dụng.

"Nhận được số tiền này tôi sẽ dùng để sửa sang lại căn nhà đang ở cho tốt hơn, đồng thời lo cho con cái", ông Sáu nói.

TP.HCM: Người dân phấn khởi khi nhận tiền bồi thường đường vành đai 3 - Ảnh 1.

Người dân vui mừng khi nhận được tiền bồi thường nhanh chóng. Ảnh: Vũ Quyền.

Bà Chiêm Én (phường Long Bình, TP.Thủ Đức) phấn khởi cho biết, gia đình bà bị ảnh hưởng bởi vành đai 3 với diện tích gần 100m2, gồm đất thổ cư và đất vườn, số tiền được bồi thường gần 2 tỷ đồng. Trước đó, đất thổ cư của bà dự kiến được chi trả 45 triệu đồng/m2, sau khi có quyết định phê duyệt giá được bồi thường hơn 52 triệu đồng/m2.

"Tiến độ nhà nước trả tiền rất nhanh, tôi không nghĩ nhanh như vậy, theo như nhiều người nói tháng 8-9/2023 mới giải quyết đất thổ cư, giai đoạn 1 là giải quyết đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm", bà Én bất ngờ nói.

Nhiều người dân đồng thuận

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, được sự đồng thuận của người dân, việc triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ vành đai 3 tại TP.Thủ Đức rất nhanh so với trước đây.

Từ tháng 7-8/2022 đến nay, tất cả các công tác từ đo đạc, kiểm đếm, thẩm định giá, xác nhận pháp lý, chuẩn bị hồ sơ chi trả, lấy ý kiến của người dân… được hoàn thành trong khoản thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu của thành phố đề ra. Đa phần người dân đều mong muốn nhà nước thu hồi đất thì công tác bồi thường, hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng để người dân nhận được chi phí, thực hiện ổn định tái định cư sớm.

TP.HCM: Người dân phấn khởi khi nhận tiền bồi thường đường vành đai 3 - Ảnh 2.

Người dân được hướng dẫn chi tiết làm thủ tục để nhận tiền bồi thường. Ảnh: Vũ Quyền.

"Giá bồi thường hỗ trợ đất ở TP.Thủ Đức cao nhất hơn 73 triệu đồng/m2 tại ví trí 1 trên đường Nguyễn Duy Trinh. Trong khi đó, nền tái định cư có giá cao nhất tập trung tại mặt đường 30m, tại khu Long Thạnh Mỹ khoảng 55 triệu đồng/m2. Từ đó có thể thấy, giá bồi thường tái định cư trong dự án có sự thuận lợi rất lớn cho người dân bị thu hồi đất. Khi người dân được nhận nền tái định cư, người dân vẫn còn một phần chi phí để xây dựng nhà và sớm ổn định cuộc sống", ông Tứ tiết lộ.

Theo ông Tứ, TP.Thủ Đức đã chuẩn bị 239 nền đất tại khu tái định cư Long Bình – Long Thạnh Mỹ (Khu Long Bửu, giai đoạn 2) và 150 căn hộ chung cư C8 Man Thiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong dự án. Đồng thời, hỗ trợ người dân tặng bản vẽ xin phép xây dựng nhà mới và cải tạo nhà cũ; tháo dỡ, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

TP.Thủ Đức đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác thu hồi đất bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6 theo tiến độ chỉ đạo của Chính Phủ và UBND TP.HCM, vị lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức thông tin thêm.

Dự án vành đai đi qua thành phố Thủ Đức có chiều dài 14,75km, gồm: cấu phần 1A, với 72 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa và cấu phần 1B,2B với 556 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa.

Ngày 29/12/2022, TP.Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch, giai đoạn 1, thuộc đường vành đai 3, diện tích đất thu hồi 35,72ha. Đối với cấu phần 1B, 2B, chiều dài 12,5 km, tổng diện tích đất thu hồi 99,18 ha. Tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 6.500 tỷ đồng. TP.Thủ Đức, đã vận động bà con nhân dân đồng thuận thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận pháp lý, ban hành thông báo thu hồi đất theo đúng tiến độ.

Ngày 25/4 vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Cùng ngày, UBND TP.Thủ Đức đã tập trung ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm (giai đoạn 1) đối với 303 trường hợp, với số tiền chi trả bồi thường dự kiến: 2.300 tỷ đồng. Qua tiếp xúc, vận động, đến nay có 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với số tiền dự kiến chi trả 900 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem