dd/mm/yyyy

Nông dân Hàn nói gì về cách trồng loại "thần dược" tốt nhất thế giới?

Ông Hwang Woo Deok Chủ tịch Tổ hợp tác Nông nghiệp nhân sâm Kang Hwa (Hàn Quốc) bày tỏ mong muốn hợp tác cùng nông dân Việt Nam trồng "thần dược" sâm cao ly- loại sâm được cho là tốt nhất trên thế giới.

Tại buổi tham quan, học tập trực tiếp mô hình trồng sâm cao ly của Đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc với lãnh đạo Tổ hợp tác nông nghiệp nhân sâm Kang Hwa (Hàn Quốc) vừa qua (22.5), ông Hwang Woo Deok bày tỏ mong muốn thông qua việc hợp tác, sẽ tập huấn hướng dẫn nông dân Việt về kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc cũng như chế biến và bán mặt hàng "thần dược" này.

Đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc chụp ảnh lưu niệm tại khu trồng sâm Kang Hwa (Hàn Quốc).
Đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc chụp ảnh lưu niệm tại khu trồng sâm Kang Hwa (Hàn Quốc).

Nằm cách biên giới Triều Tiên hơn 1km - vùng canh tác sâm Kang Hwa (Hàn Quốc) là nơi sản xuất ra sản phẩm sâm cao ly có chất lượng bổ dưỡng nổi tiếng thế giới.

Với khoáng vi lượng được thẩm định lên đến 208 chất có giá trị tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là hàm lượng Saponin ở sâm 6 năm tuổi, sâm cao ly đang được biết đến là loại “thần dược” có chất lượng tốt nhất thế giới hiện nay.

Do loài dòng sâm quý nên nhiều chủ sâm Hàn Quốc phải trang bị camera để bảo vệ các vườn sâm của mình.
Do loài dòng sâm quý nên nhiều chủ sâm Hàn Quốc phải trang bị camera để bảo vệ các vườn sâm của mình.

Cũng tại buổi thăm quan của Đoàn nông dân Việt Nam, ông Hwang Woo Deok - Chủ tịch Tổ hợp tác Nông nghiệp nhân sâm Kang Hwa đã chia sẻ về tình hình phát triển mô hình trồng nhân sâm của đơn vị mình và bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng nông dân Việt Nam trồng loại cây này.

Clip chia sẻ của ông Hwang Woo Deok - Chủ tịch Tổ hợp tác Nông nghiệp nhân sâm Kang Hwa:

Ông Hwang Woo Deok cho hay: “Hiện nay đơn vị của tôi có khoảng 264ha trồng nhân sâm. Hàng năm, sản phẩm nhân sâm được tiêu thụ chính ở trong nước và xuất khẩu đi một số thị trường chủ yếu như Trung Quốc, Nhật Bản… Nhờ việc sản xuất ra sản phẩm sâm có chất lượng tốt nên chúng tôi được thế giới biết đến và luôn có thu nhập cao”.

Trần Quang (Từ Hàn Quốc)