NÓNG: Phát hiện cơ sở lợi dụng Covid-19 "găm" 21.000 chiếc khẩu trang tại Đà Nẵng

Thanh Phong Thứ ba, ngày 28/07/2020 17:22 PM (GMT+7)
Theo thông tin Dân Việt mới nhận được từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Đà Nẵng, mới đây, cơ quan này đã phát hiện 1 hộ kinh doanh 21.000 chiếc khẩu trang trái phép.
Bình luận 0

Cụ thể, theo đại diện Cục QLTT TP. Đà Nẵng, vào trưa ngày hôm nay (28/7/2020), Đội QLTT số 5 đã phát hiện 1 hộ kinh doanh khẩu trang có nhiều dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lượng lượng chức năng phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua điều tra khai thác, chủ hộ kinh doanh nói trên cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ.

NÓNG: Phát hiện cơ sở lợi dụng Covid - 19 "găm" 21.000 chiếc khẩu trang tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Lực lượng QLTT Đà Nẵng làm việc với chủ cơ sở có hành vi "găm" 21.000 chiếc khẩu trang.

"Hiện tại, số khẩu trang trên đã được lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ và chờ xử lý theo quy định", đại diện Đội QLTT số 5 cho hay.

Trước đó, sau 99 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, sáng ngày 25/7, Việt Nam công bố 01 trường hợp lây nhiễm cộng đồng mới (Bệnh nhân số 416), 57 tuổi, thường trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Ngay sau khi xuất hiện ca lây nhiễm trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chấn chỉnh lại công tác phòng chống dịch tại các ngành, địa phương theo Chỉ thị 19. Đặc biệt, kiểm soát chặt, xử lý nghiêm hiện tượng nhập cảnh trái phép diễn ra tại một số địa phương gần đây.

NÓNG: Phát hiện cơ sở lợi dụng Covid - 19 "găm" 21.000 chiếc khẩu trang tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Toàn bộ số khẩu trang của cơ sở này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

Về phía nhiệm vụ của Bộ Công Thương, kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang… để phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

Sau đó, lực lượng QLTT Đà Nẵng đã đi giám sát 547 cửa hàng kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, tình hình vẫn ổn định, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua. Tuy nhiên, đến trưa ngày 28/7, lực lượng QLTT phát hiện trường hợp "găm" hàng nêu trên.

Được biết, để ứng phó với nguy cơ dịch tái bùng phát, Thủ tướng đã có chỉ đạo TP. Đà Nẵng tập trung khoanh vùng, cách ly và dập dịch. Ngoài ra, áp dụng công nghệ cùng các lực lượng nhân sự địa phương để truy vết, xét nghiệm để sớm kiểm soát tình hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem