Nông sản thế giới cũng chịu ảnh hưởng bởi Corona

04/02/2020 09:49 GMT+7
Tuần qua, thị trường hàng hóa thế giới đã chịu tác động lớn từ dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới bùng phát tại Trung Quốc.

Nhóm nông sản, cả ba mặt hàng ngô, đậu tương và lúa mỳ đều giảm mạnh. Nhóm hàng nguyên liệu công nghiệp cũng chịu ảnh hưởng lớn từ thông tin dịch bệnh. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn nhận được sự hỗ trợ lớn từ các yếu tố cung cầu cơ bản như ca cao đã tăng 1,61% còn đường cũng tăng 1,53% trong tuần qua.

Nông sản thế giới cũng chịu ảnh hưởng bởi Corona - Ảnh 1.

Corona gây ảnh hưởng đến nông sản toàn cầu

Còn tại Việt Nam, lệnh cấm xuất nhập khẩu hàng hóa đã khiến cho nhiều cơ sở thu mua nông sản bị thua lỗ nặng. Nguyên nhân là bởi Nông sản Việt hiện đang xuất sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, chủ yếu là sản phẩm tươi sống. Số cơ sở thu mua thanh long tại các tỉnh Long An, Tiền Giang tạm đóng cửa ngày một tăng do phía Trung Quốc chưa thông báo ngày nhập khẩu trở lại. Hiện ở các cửa khẩu tại hai tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, hoạt động giao thương đang bị hạn chế, do đó việc đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa đang được nhiều cơ sở thu mua thanh long hướng tới.

Tuy nhiên ở trong nước, giá lại bị dội lên khá nhiều do quá trình vận chuyển khâu trung gian còn rườm rà, do đó giá đến tay người tiêu dùng còn khá cao. Cách đây 3-4 ngày, tại chợ Phùng Khoang – Hà Nội, giá thanh long ở mức 25-30.000 đồng/kg, nay giảm còn 15-20.000 đồng/kg, dưa hấu ở mức 10 – 15.000 đồng/kg, trong khi giá hai mặt hàng này tại vườn lại khá thấp.

Nông sản thế giới cũng chịu ảnh hưởng bởi Corona - Ảnh 2.

Giá thu mua ở vườn khá thấp nhưng đến tay người tiêu dùng lại khá cao

Trao đổi với phóng viên, bạn Tú Anh (sinh viên) chia sẻ: "Mình xem thời sự thấy hoa quả bị tắc ở Lạng Sơn nhiều, giá rất rẻ nhưng về tới chợ giá khá cao nên mỗi lần mình chỉ mua được 1-2kg, thanh long đỏ ngon hơn nhưng giá cũng cao hơn khá nhiều nên mình cũng không dám ăn".

Cô Thúy – tiểu thương tại chợ Phùng Khoang cho biết: "Giá bán lẻ phải hơn giá bán buôn vài giá do vận chuyển, mình bán cũng trừ hao hư và quả hỏng, tuy nhiên những người bán cũng đã tính toán và đã để mức giá hợp lí nhất để 2 bên không ai bị lỗ".

Mai Trang
Cùng chuyên mục