dd/mm/yyyy

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới ở Thuận Châu

Trở lại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vào những ngày tháng 3, không khỏi ngỡ ngàng trước sự "thay da, đổi thịt" trong diện mạo nông thôn nơi đây. Trong câu chuyện với người dân nơi đây, chúng tôi mới biết lý do vùng quê Thuận Châu thay đổi nhanh như vậy là nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 1.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước sang năm 2020, huyện Thuận Châu đã có 2 xã (Phổng Lái, Tông Lạnh) đạt chuẩn nông thôn mới; 9 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 17 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Nhờ thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Thuận Châu nói chung và nông thôn các cơ sở của huyện đang từng ngày chuyển mình.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 2.

Hiện, Thuận Châu có 39 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó hợp tác xã trồng cây ăn quả là 11 hợp tác xã với diện tích trên 450ha; 4/11 hợp tác xã trồng cây ăn quả được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 90ha.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 3.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong và ngoài huyện đã tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng liên kết, như: Hợp tác xã chanh leo Thuận Châu đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm chanh leo cho người nông dân; hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại Thanh Sơn liên kết với các hộ nông dân trồng xoài với quy mô 304,9ha; cam 11,74ha; khu du lịch sinh thái Hồng Công liên kết với các hộ dân trồng bơ với quy mô 249,39ha...

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 4.

Để nâng cao thu nhập cho người nông dân, những năm qua, huyện Thuận Châu đã tích cực tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho người nông dân canh tác. Nhờ vậy, đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Thuận Châu được nâng lên qua từng năm, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới 
 ở Thuận Châu - Ảnh 5.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển cây ăn quả, ở một số xã vùng cao, người nông dân đang chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 6.

Huyện Thuận Châu có 21/28 xã được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tăng 3 xã so với năm 2018.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 7.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện Thuận Châu được đầu tư xây dựng khang trang.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 8.

Đến nay, huyện Thuận Châu đã cứng hóa được 246 tuyến/226,74km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số xã đạt tiêu chí giao thông lên 10/28 xã.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 9.

Toàn huyện hiện có 26 nhà văn hóa xã, 342 nhà văn hóa bản, trong đó có 45 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Nông thôn Sơn La: Ngỡ ngàng trước diện mạo mới   ở Thuận Châu - Ảnh 10.

Năm 2020, Thuận Châu phấn đấu gieo trồng 12.550 ha cây lương thực có hạt, sản lượng lương thực đạt 45.435 tấn.

 

Tuệ Linh