Nữ nhà báo chia sẻ mẹo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình 4 người

Nhật Hà Thứ sáu, ngày 03/03/2023 11:03 AM (GMT+7)
Bằng cách chia nhỏ thu nhập mỗi tháng của mình thành 3 phần, tự nấu ăn ở nhà, chỉ mua những thứ thật cần thiết…, chị Hoài có thể vun vén được cho gia đình 4 người, tránh “thiếu trước hụt sau” và còn tiết kiệm được 1 khoản tiền mỗi tháng.
Bình luận 0
Nữ nhà báo chia sẻ mẹo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình 4 người  - Ảnh 1.

Chân dung nữ nhà báo Trần Thu Hoài. Ảnh: Nhật Hà

Chị Trần Thu Hoài (43 tuổi, hiện đang làm báo tại Hà Nội) chia sẻ, chi tiêu tiết kiệm luôn là vấn đề thách thức khiến các chị em phụ nữ luôn phải đau đầu thật sự. Khi mà thời buổi công nghệ 4.0 lên ngôi, ngồi bất kể nơi nào, ở bất kể đâu (nông thôn hay thành thị) đều có thể mua sắm online (mua sắm trực tuyến) một cách tức thì.

Là người "tay hòm chìa khoá" trong gia đình, hàng tháng chị Hoài phải vạch ra các khoản chi tiêu sao cho hợp lý và rõ ràng, trong khi lương chị nhận được khoảng 7-8tr/tháng. Vậy phải làm sao đây khi mà thời buổi giá cả leo thang, còn thu nhập thì cứ dậm chân tại chỗ.

"Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, mức thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình nên tôi luôn phải đặt ra cho mình bài toán chi tiêu hàng tháng, với mức thu nhập 15-20tr/tháng của cả 2 vợ chồng thì quả thật chi tiêu tiết kiệm tại Hà Nội – nơi cái gì cũng phải mua,  không hề dễ dàng gì.

Nữ nhà báo chia sẻ mẹo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình 4 người  - Ảnh 2.

Gia đình 4 người nhà chị Thu Hoài thường sắp xếp đi du lịch vào dịp các con được nghỉ hè, giúp các con có thêm năng lượng tích cực chào đón năm học mới. Ảnh: NVCC

Mỗi tháng tôi luôn tính toán, ghi chép các khoản bắt buộc phải chi như: tiền học của con, tiền điện nước, tiền dịch vụ, tiền gửi xe, xăng xe, tiền ăn, rồi các khoản ma chay cưới hỏi phát sinh nữa… Có ghi chép cụ thể ra như vậy thì tôi mới biết được lượng tiền phải chi dùng hàng tháng chênh nhau như thế nào.

Từ đó, tôi có thể mặc định được rằng số tiền chi tiêu hàng tháng như sau: 50/30/20 là tôi đã chia nhỏ thu nhập mỗi tháng của mình thành 3 phần: -50% cho các nhu cầu căn bản (tiền ăn, tiền học, tiền gửi xe, xăng xe…) -30% cho các sở thích cá nhân từng thành viên (mua sắm, giải trí,…) -20% còn lại để tiết kiệm và đầu tư".

Bên cạnh việc chia nhỏ thu nhập mỗi tháng ra làm 3 phần giúp chi tiêu tiết kiệm, chị Hoài cũng hạn chế mua sắm online bằng cách không vào các trang mua sắm để tránh tiêu tiền quá tay. Hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết cũng là cách chị Hoài siết chặt chi tiêu.

Ngoài ra, để tránh "đau ví", chị Hoài thường tự nấu ăn tại nhà, chỉ ăn ngoài vào dịp cuối tuần. Nhờ tự nấu ăn, sức khoẻ chị và gia đình được đảm bảo, đây cũng là cơ hội để chị dạy các con việc nấu nướng, tự lập. "Các con tôi đều có thể tự vào bếp nấu ăn, nên mỗi lần phải đi công tác xa nhà, tôi rất yên tâm khi các con đã có các kỹ năng cơ bản để chăm sóc chính mình", nữ nhà báo bộc bạch. 

Về các hoạt động giải trí như xem phim cuối tuần, đi du lịch… gia đình chị Hoài chuyển sang những hình thức tiết kiệm hơn như xem phim tại nhà bởi hiện có rất nhiều nền tảng xem phim có trả phí với nội dung phong phú, chất lượng hình ảnh ấn tượng mà chi phí cũng mềm hơn nhiều so với ra rạp.  Dịp cuối tuần, vợ chồng chị Hoài tận hưởng thiên nhiên và vui đùa cùng con cái ở ngoại ô hoặc cho các con tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại nhà văn hóa thiếu nhi thành phố với giá vé phù hợp.

Nữ nhà báo chia sẻ mẹo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình 4 người  - Ảnh 3.

Chị Hoài cho các con tham gia thể dục thể thao tại nhà văn hoá với giá vé hợp lý. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, vợ chồng chị cũng trò chuyện nhiều hơn để có tiếng nói chung, đó là tìm cách cắt giảm các khoản chi cá nhân, những khoản chi cho sở thích riêng. Theo chị Hoài, đây được xem là thử thách lớn nhất, bởi với một số người, các khoản chi này là "liều thuốc tinh thần" giúp họ làm việc hiệu quả và yêu đời hơn. Về phía chồng chị, anh đã hạn chế các khoản chi cho rượu, bia, tiền nhậu cùng bạn bè… Trong khi với với chị - một người thích thời trang, chị cũng tham khảo thêm các cách phối đồ để tận dụng triệt để tủ đồ của mình, giúp hạn chế tần suất mua sắm.

"Cũng nhờ thế, với tổng thu nhập khoảng  20 triệu/tháng, thì hằng tháng tôi luôn giành ra được 4triệu để tiết kiệm. Khoản tiền tiết kiệm này tuy không lớn nhưng tính ra 1 năm cũng dư được 48 triệu đồng. Với khoản tiền tiết kiệm này tôi có thể giúp gia đình mình yên tâm hơn khi có những việc phát sinh đột xuất", chị Hoài tiết lộ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem