Nuôi tôm thẻ chân trắng, lão nông thu lãi 9 tỷ đồng mỗi năm

08/10/2020 16:38 GMT+7
Ông Lê Quang Toàn (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) chia sẻ, trong thời gian qua gia đình ông nuôi tôm đem lại lợi nhuận kinh tế cao và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động của địa phương. Hiện tại, nhờ nuôi tôm thẻ chân trắng, mỗi năm gia đình ông Toàn thu lãi 9 tỷ đồng.

Ngày 8/10, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Toàn (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) chia sẻ, với sự xuất phát điểm ban đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã và Ngân hàng NNPTNT cho gia đình vay và đồng thời vay mượn của những người thân để tạo nguồn vốn nuôi tôm. 

Bên cạnh đó, với tinh thần luôn khát khao thoát nghèo, vươn lên làm giàu nên ông luôn cố gắng học hỏi kỹ thuật của những người đi trước để áp dụng nuôi tôm trên bạt. 

Nuôi tôm thẻ chân trắng cho thu nhập tiền tỷ - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Toàn (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) trở thành tỷ phú từ nghề nuôi tôm thẻ chân trắng

Ông Toàn cho biết: "Trước năm 1994 gia đình và bản thân định hướng nuôi tôm xuất khẩu, nhưng thiếu vốn, thiếu đất nuôi trồng thủy sản. Đến năm 1994, gia đình tôi chuyển ra định cư tại thôn Ninh Mã, xã Vạn Thọ. Thời điểm này, tôi mua được 5.000m2 đất ngập mặn và tiến hành san ủi được 2 hồ nuôi tôm sú, thế nhưng hiệu quả không cao".

Theo ông Toàn, đến năm 2020 gia đình được Hội Nông dân xã và các cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật và thăm quan mô hình nuôi tôm trên bạt. Từ năm 2013, gia đình ông chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Với diện tích 5.000m2, sau 70 ngày nuôi gia đình ông đã thu lãi 2,2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí. 

Ngay sau đó, gia đình ông nhân rộng mô hình và đến nay đã có được 44 hồ nuôi, với diện tích 13ha. Thu nhập bình quân từ nuôi tôm đã trừ chi phí lãi ròng 9 tỷ đồng/năm. 

Trong thời gian qua gia đình ông nuôi tôm đem lại lợi nhuận kinh tế cao và tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động của địa phương có thu nhập ổn định. Ngoài ra, ông còn tạo điều kiện cho 58 hộ nuôi lấy thức ăn, thuốc thú y cho mua nợ đến khi thu hoạch mới trả nợ. Ông cũng rất tích cực hưởng ứng các phong trào của Hội Nông dân và hỗ trợ các nông dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Từ năm 2012 – 2016, ông đã đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương, năm 2017 ông được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen.  Năm 2018, ông được vinh dự Ban tổ chức bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018". 

Công Tâm
Cùng chuyên mục