Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi Đảng

PVCT Thứ hai, ngày 06/06/2022 18:34 PM (GMT+7)
Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng tại Hội nghị bất thường chiều 6/6.
Bình luận 0

Ngày 06/6/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương bất thường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật chiều 6/6. Ảnh Đ.X

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Ba Vì, Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII (tính đến thời điểm bị kỷ luật).

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 9/2020, ông được Bộ Chính trị khóa XII điều động, phân công về công tác tại Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Giao Thủy, Nam Định; trước khi bị kỷ luật ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Long từng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng rồi Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 11/2020; tháng 12/2021, ông đảm nhiệm thêm chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem