Ông chủ Novaland đẩy bật bầu Đức khỏi top 10 người giàu nhất

Quốc Hải Thứ tư, ngày 28/12/2016 12:49 PM (GMT+7)
Không ngoài dự đoán của giới đầu tư, ông chủ của Novaland đã đẩy bầu Đức ra khỏi top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán sau khi vừa lên sàn.
Bình luận 0

img

Novaland tăng kịch trần ngay ngày đầu tiên lên sàn.

Sáng nay 28.12, Tập đoàn Novaland đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với mã chứng khoán NVL. Ngay khi mở cửa giao dịch, NVL đã có phiên tăng trần ấn tượng, từ mức giá tham chiếu 50.000 đồng tăng lên 60.000 đồng/CP.

Với 589,3 triệu cổ phiếu được niêm yết, tính theo giá trần mà NVL vừa đạt được là 60.000 đồng/CP thì vốn hóa của Novaland đã tăng lên tới 35.358 tỷ đồng. Với mức vốn hóa này, Novaland trở thành doanh nghiệp có vốn hoá lớn thứ 2 trên thị trường chứng khoán (trong ngành bất động sản), chỉ đứng sau Tập đoàn Vingroup (111.575 tỷ đồng) và lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp bất động sản khác đang niêm yết trên thị trường như: Kinh Bắc (KBC) với 6.459 tỷ đồng, Vinaconex (VCG) với 6.051 tỷ đồng, Khang Điền (KDH) với 4.680 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) là 3.139 tỷ đồng, Đất Xanh Group  (DXG) là 3.099 tỷ đồng…

Đặc biệt, với tổng số cổ phiếu lên tới hơn 126,1 triệu (khoảng 21,2% vốn Novaland) thì tổng tài sản của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland lên tới hơn 7.571 tỷ đồng, giữ vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, con trai ông Nhơn là ông Bùi Cao Nhật Quân với hơn 31,3 triệu cổ phiếu Novaland (5,3%) cũng vươn lên vị trí thứ 11 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán với tổng tài sản lên tới hơn 1.880 tỷ đồng.

Như vậy, 2 cha con ông Bùi Thành Nhơn đã “đẩy” bầu Đức ra khỏi top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán, rớt xuống vị trí thứ 12 với tổng tài sản hơn 1.877 tỷ đồng.

Theo một chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt thì cổ phiếu Novaland tăng giá là hoàn toàn dự đoán được vì hiện cáo bạch của mã cổ phiếu này khá đẹp. Cụ thể, hiện tổng tài sản của Novaland đạt 32.480 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.300 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (bao gồm cả tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng).

Số dư tiền mặt lớn này là “hậu phương” vững chắc để Novaland dễ dàng thực hiện M&A hàng loạt các dự án trong những năm qua và đây là lợi thế cạnh tranh của Novaland so với các doanh nghiệp cùng ngành.

“Hiện Novaland đã thực hiện M&A hàng loạt các dự án mới tại khu vực trung tâm các quận như quận 2, 4, 7 và Phú Nhuận, nâng tổng quỹ đất của hơn 40 dự án đang nắm giữ lên 9,8 triệu m2 sàn xây dựng. Đây là một quỹ đất khá khủng so với các doanh nghiệp bất động sản cùng ngành. Chưa kể, năm 2017 Novaland dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao 7 dự án đã bán trong năm 2014 và 2015. Với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành bất động sản, NVL sẽ ghi nhận doanh thu thuần dự kiến là 17.528 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.144 tỷ đồng... Đây là những chỉ số đẹp mà nhà đâu tư đang quan tâm nên cổ phiếu NVL tăng trần là hoàn toàn có thể lý giải”, chuyên gia này nói.

Được biết, ông Bùi Thành Nhơn và những người liên quan của ông Nhơn hiện đang nắm giữ gần 65,4% cổ phần của Novaland Group, nếu tính theo giá trần tại phiên giao dịch đầu tiên ở mức giá 60.000 đồng/CP thì tổng tài sản do gia đình ông Nhơn nắm giữ sẽ lên đến 23.400 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem