Ông Donald Trump gửi "cảnh báo rắn" tới Tổng thống Putin

Lê Phương (Express) Thứ ba, ngày 26/04/2022 10:59 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng "Nga sẽ biến mất" nếu Mỹ giải phóng toàn bộ sức mạnh quân sự của mình.
Bình luận 0
Donald Trump tuyên bố về sức mạnh của Mỹ, gửi "cảnh báo rắn" tới Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo "rắn" đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Tỷ phú Donald Trump khẳng định vũ khí hạt nhân của Mỹ mạnh hơn Nga, đồng thời đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Tổng thống Vladimir Putin. 

Tổng thống Putin đã đặt kho vũ khí hạt nhân của Nga vào tình trạng "báo động cao" chỉ hai ngày sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu, làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự sẽ phát triển thành xung đột toàn cầu. 

Phát biểu với TalkTV, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng "Nga sẽ không còn tồn tại" nếu Mỹ triển khai kho vũ khí của mình.

Ông Trump nói: "Tổng thống Putin sử dụng từ 'hạt nhân' quá nhiều. Ông ấy luôn nói về nó mỗi ngày, khiến ai nấy đều sợ hãi… Khi thấy họ sợ hãi, ông ấy lại càng sử dụng từ đó nhiều hơn".

Ông nói tiếp: "Sức mạnh của chúng tôi lớn hơn Nga. Nếu Mỹ sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của mình, nước Nga sẽ biến mất. Nhưng chúng tôi không muốn nói về điều đó".

Ông Trump cho rằng chiến sự xảy ra là "khủng khiếp", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi sẽ cảm thấy xấu hổ về những gì đã làm hoặc những gì chưa làm để ngăn chặn thảm họa này. Đây là cách một xung đột toàn cầu lớn bắt đầu".

Theo RT, từ trước tới nay, nhà lãnh đạo Nga chưa hề trực tiếp lên tiếng đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để đối phó phương Tây. Tuy nhiên, trong bài phát biểu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2, ông Putin cảnh báo bất kỳ lực lượng nào “cố tình cản đường Nga” sẽ phải đối mặt với những hậu quả mà “họ chưa từng trải qua trong toàn bộ lịch sử”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 25/4 rằng Mỹ có khả năng sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì chiến sự ở Ukraine. Bà nhấn mạnh: "Không ai an toàn trước các lệnh trừng phạt của chúng tôi."

Washington cũng hứa sẽ sớm mở lại đại sứ quán tại Kiev, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến thăm thủ đô Ukraine và ca ngợi thành công của nước này trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

Cả hai đều nói rằng việc họ có thể đến Kiev là bằng chứng cho thấy sự kiên trì của Ukraine trong việc buộc Moscow từ bỏ cuộc tấn công vào thủ đô trong tháng trước, đồng thời hứa sẽ có thêm viện trợ để chống lại quân đội Nga hiện đang cố gắng tiến công ở miền đông Ukraine.

Ông Austin nói: "Những gì các bạn đã làm trong việc đẩy lùi người Nga trong trận chiến ở Kiev là phi thường và truyền cảm hứng cho phần còn lại của thế giới".

Ông Blinken nói thêm: "Lý do chúng tôi trở lại là vì các bạn, vì lòng dũng cảm phi thường, khả năng lãnh đạo và thành công mà các bạn đã có trong việc đẩy lùi chiến dịch của Nga".

Các quan chức Mỹ cho biết sẽ cam kết gói hỗ trợ mới trị giá 713 triệu USD cho chính phủ của Tổng thống Zelensky và các nước khác trong khu vực.

Gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 322 triệu USD cho Ukraine sẽ nâng tổng mức hỗ trợ an ninh của Washington cho Kiev kể từ đầu chiến dịch lên khoảng 3,7 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem