Ông Nguyễn Đức Chung không còn kêu oan để phiên tòa "sớm khép lại"

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 12/07/2022 17:21 PM (GMT+7)
Chiều 12/7, trước khi luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiến hành bào chữa cho thân chủ, vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã được hỏi ý kiến về việc kháng cáo.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án với các kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến – Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; bị cáo Phạm Thị Thu Hường – Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Căn cứ vào diễn biến ở giai đoạn phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung và 2 nữ bị cáo; đề nghị không chấp nhận kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo Phạm Thị Thu Hường và Phạm Thị Kim Tuyến.

Ông Nguyễn Đức Chung không còn kêu oan để phiên tòa "sớm khép lại" - Ảnh 1.

Phía Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: P.D

Cơ quan công tố cho rằng, Công ty Nhật Cường có mối quan hệ mật thiết với UBND TP.Hà Nội, sau chỉ đạo của ông Chung, đơn vị này trúng thầu, do đó tòa sơ thẩm quy kết ông Chung lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là phù hợp, không oan, mức án 3 năm tù do Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ra cũng phù hợp.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án, được gọi lên bục khai báo, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trình bày, mong HĐXX tiếp tục xem xét cho ông ở vụ án này.

Ông Nguyễn Đức Chung không còn kêu oan để phiên tòa "sớm khép lại" - Ảnh 2.

Cuối giờ chiều 12/7, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt, không kháng cáo kêu oan nữa. Ảnh: P.D

Theo bị cáo Chung, hành vi của ông không đến mức truy tố, nếu truy tố thì án cũng không đến mức nặng như tòa sơ thẩm đã tuyên."Bệnh tật tôi rất nặng, có biểu hiện di căn. Tôi đang bị tạm giam 2 năm, mong muốn HĐXX xem xét công tâm, khách quan… Mong muốn được đối xử công bằng trước pháp luật…" – bị cáo Chung trình bày.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị HĐXX xem xét cho sự thay đổi nhận thức của ông Chung tại phiên tòa. Khi vị luật sư chuẩn bị thực hiện phần bào chữa, vị chủ tọa đề nghị người này dừng lại.

Tiếp đó, chủ tọa phiên tòa gọi bị cáo Chung tới bục khai báo, hỏi lại về quan điểm kháng cáo, rằng tiếp tục kêu oan hay xin giảm nhẹ hình phạt. Bởi nếu ông Chung tiếp tục kêu oan, HĐXX sẽ chỉ xem xét phần việc liệu có oan hay không.

Sau một thời gian trình bày, cuối cùng vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đồng tình với ý kiến, quan điểm của Viện Kiểm sát với mong muốn "để cho phiên tòa sớm khép lại". Điều này đồng nghĩa với việc bị cáo Nguyễn Đức Chung không còn kêu oan, chuyển sang xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ bị cáo buộc can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa, xảy ra ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Việc chuyển đổi nội dung kháng cáo này được HĐXX thông báo một lần nữa, vị luật sư bào chữa cho ông Chung bắt đầu tiến hành bào chữa cho thân chủ.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đức Chung có mối quan hệ thân quen với Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Ngày 15/5/2016, sau khi Bùi Quang Huy gửi email cho ông Chung, đề xuất lùi ngày đóng thầu đối với gói thầu số hóa năm 2016, vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, trái quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định của Chính phủ.

Ông Chung còn bị cáo buộc sau đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phải lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trao đổi, làm việc với Công ty Nhật Cường Software (một trong các công ty trong hệ thống Nhật Cường của Bùi Quang Huy) để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trước khi tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa năm 2016.

Đồng thời, Công ty Minh Hoa do vợ ông Chung làm Giám đốc đã ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường, bị cáo buộc là hợp đồng khống để Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu, sau đó dự thầu và trúng thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem